Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan

Chư tôn đức chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan TP.HCM
Chư tôn đức chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25 tháng Chạp (27-1), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan TP.HCM nhân Tết cổ truyền.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TPHCM chúc Tết lãnh đạo Thành ủy và đại diện các cơ quan TP.HCM

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TPHCM chúc Tết lãnh đạo Thành ủy và đại diện các cơ quan TP.HCM

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong, đồng Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký.

Tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM tiếp đoàn Ban Trị sự GHPGVN.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tiếp thân mật chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải tiếp thân mật chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự chúc Tết đến lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan TP.HCM năm mới nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc; tri ân đến lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan đã khống chế được đại dịch bệnh Covid-19 để người dân được bình an.

Hòa thượng thay mặt Tăng Ni, Phật tử tri ân sâu sắc đến lãnh đạo của Thành ủy, các cơ quan đã quan tâm, hỗ trợ trong công tác Phật sự; mong lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, gắn kết để hoạt động của Phật giáo TP.HCM phát triển trên tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

Hòa thượng chúc lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, để xây dựng Thành phố, đất nước phồn vinh.

Ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui được đón tiếp chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui được đón tiếp chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm vui được đón tiếp chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM. Ông cho biết vượt lên tất cả khó khăn là tình yêu thương, sự cố gắng, đồng lòng, qua đó GHPGVN, GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử, tín đồ TP.HCM đã hết lòng hết sức cùng với chính quyền thành phố trong giai đoạn khó khăn nhất, thể hiện truyền thống “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của GHPGVN TP.HCM đã cùng với TP.HCM vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn. Thời gian tới, mong Giáo hội TP.HCM tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng thành phố chăm lo cho nhân dân trong giai đoạn hậu Covid-19.

“Mong tất cả TP.HCM thích ứng an toàn, vượt qua đại dịch, quyết tâm cao nhất để năm 2022, toàn thành phố trở lại bình thường như trước khi đại dịch”, Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng.

Nhân Tết cổ truyền, ông Phó Bí thư Thành ủy gởi lời kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng kính chúc đến chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, bà con Phật tử năm mới an lạc, cát tường.

Tại trụ sở Bộ Công an (cơ quan TP.HCM), Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục Trưởng Cục An ninh nội địa – Bộ Công an tiếp đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi gặp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa ủy nhiệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chúc Tết đến lãnh đạo Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và bày tỏ biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho GHPGVN nói chung và Giáo hội TP.HCM nói riêng trong hoạt động Phật sự, đặc biệt hỗ trợ trong công tác tổ chức đại hội Phật giáo cấp quận huyện, tỉnh thành phố.

Thượng tọa mong thời gian tới lãnh đạo bộ tiếp tục hỗ trợ để GHPGVN TP.HCM hoàn thành Phật sự. Bên thềm năm mới, Thượng tọa chúc lãnh đạo Cục An ninh nội địa nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hoàn thành công tác trong năm mới.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt tiếp Thượng tọa Thích Thanh Phong

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt tiếp Thượng tọa Thích Thanh Phong

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt thay mặt đơn vị cảm ơn đoàn, cho biết xúc động trước tình cảm của chư tôn đức Ban Trị sự đến thăm, chúc Tết. Thiếu tướng cho biết Đại tướng Tô Lâm cũng gởi lời chúc Tết đến lãnh đạo GHPGVN và ghi nhận sự đóng góp tích cực của GHPGVN nói chung và Giáo hội TP.HCM nói riêng.

Trong năm qua, đất nước có quá nhiều khó khăn, quá nhiều thiệt hại tuy nhiên cho đến nay chính phủ đã thành công trong phòng chống đại dịch, trong thành công đó có nhiều sự đóng góp của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là Phật giáo.

Thiếu tướng chúc mừng năm mới đến chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử GHPGVN các cấp năm mới nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, tiếp tục phát huy thế mạnh để phát triển các hoạt động Phật sự.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến tại Công an TP.HCM

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến tại Công an TP.HCM

Tại trụ sở Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh TP.HCM và ông Trần Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội đại diện hai đơn vị tiếp đoàn.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến lãnh đạo lãnh đạo Tư lệnh TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan TP.HCM, đặc biệt Tư lệnh, Công an TP.HCM dành sự động viên, quan tâm để Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hoàn thành Phật sự, trong đó tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, tổ chức đại hội Phật giáo cấp quận huyện, TP.Thủ Đức, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X vào năm 2022.

Trước thềm xuân, Thượng tọa chúc lãnh đạo lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM nhiều thân tâm an lạc, bày tỏ thời gian tới lãnh đạo các cơ quan tiếp tục giúp đỡ Ban Trị sự trong mối liên hệ tương quan để hoàn thành các hoạt động Phật sự.

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM

Thượng tọa Thích Thanh Phong chúc Tết đến lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM

Thay mặt Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải; ông Trần Ngọc Hậu ghi nhận những đóng góp cả vật chất, tinh thần của Ban Trị sự TP.HCM trên tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Đồng thời, các vị gởi lời kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, cùng chúc chư tôn đức đoàn Ban Trị sự thân tâm an lạc, thời gian tới có những đóng góp, xây dựng thành phố.

Thượng tọa Thích Thiện Quý cùng chư tôn đức trao quà chúc xuân tại Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý cùng chư tôn đức trao quà chúc xuân tại Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý làm trưởng đoàn cũng đến chúc Tết đến lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM, anh Doãn Trường Giang, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thanh niên VN TP.HCM tiếp đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày