Lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Đoàn lãnh đạo Thành ủy kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN
Đoàn lãnh đạo Thành ủy kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 22-10 (17-9-Tân Sửu), phái đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, đại diện tôn giáo bạn do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu đoàn kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN.
Hương án, di ảnh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tôn trí trang nghiêm tại thiền viện Quảng Đức, quận 3 - TP.HCM
Hương án, di ảnh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tôn trí trang nghiêm tại thiền viện Quảng Đức, quận 3 - TP.HCM

Đoàn lãnh đạo Thành ủy đến Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam, thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) để kính tưởng niệm Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Clip Đoàn lãnh đạo Thành ủy kính viếng Đức Pháp chủ tại thiền viện Quảng Đức - TP.HCM - Clip: Nguyện Truyền - H.Diệu

Cùng đi với đoàn còn có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Ngô Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM và đại diện các tôn giáo bạn, cùng thành viên đoàn đại diện các cơ quan đến đảnh lễ, thành kính dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho Đạo pháp và Dân tộc.

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo Thành ủy cùng các cơ quan TP.HCM dâng hương tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt lãnh đạo Thành ủy cùng các cơ quan TP.HCM dâng hương tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Tiếp đón đoàn Thành ủy và các cơ quan TP.HCM có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Danh Lung (Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Giác Liêm, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II.

Cùng dành phút mặc niệm

Cùng dành phút mặc niệm

Ông Nguyễn Hồ Hải đại diện lãnh đạo Thành ủy; ông Nguyễn Hữu Hiệp, bà Tô Thị Bích Châu đại diện phái đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã viết sổ tang kính phân ưu những mất mát to lớn cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử và tín đồ GHPGVN.

Cố Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN viên tịch, GHPGVN mất đi một nhà tu hành chân chính, một vị nhiếp chúng lãnh đạo Giáo hội, một công dân tiêu biểu đã vun đắp cho Đạo – Đời ngày thêm tốt đẹp. Lãnh đạo Thành phố kính trân trọng công lao đóng góp của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thành ủy TP.HCM, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố kính chia buồn cùng GHPGVN, Tăng Ni, đồng bào Phật tử và môn đồ pháp quyến”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải viết trong sổ tang.

Ông Nguyễn Hồ Hải viết sổ tang lưu niệm

Ông Nguyễn Hồ Hải viết sổ tang lưu niệm

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM làm trưởng đoàn cùng các vị trong Ban Tôn giáo cũng đến Văn phòng II Trung ương Giáo hội đảnh lễ, thành kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và viết sổ tang phân ưu cùng GHPGVN.

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Trụ thế: 105 năm, Hạ lạp: 85 năm.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp viết sổ tang phân ưu cùng GHPGVN

Ông Nguyễn Hữu Hiệp viết sổ tang phân ưu cùng GHPGVN

Trước đó, trong Thông bạch đặc biệt về tang lễ của Đức Pháp chủ GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp treo Phật kỳ rủ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp chủ và tổ chức tưởng niệm tại trụ sở. Các chùa, cơ sở tự viện đồng thời cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật đúng vào thời gian Giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm vào hồi 9g ngày 24-10-2021 (tức ngày 19-9-Tân Sửu).

Một số hình ảnh đoàn Thành ủy và các cơ quan tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN tại Văn phòng Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức:

Trước Văn phòng Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM

Trước Văn phòng Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM


Ông Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan TP.HCM

Thành kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Thành kính tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Một phút mặc niệm thành kính tưởng niệm

Một phút mặc niệm thành kính tưởng niệm

Bà Tô Thị Bích Châu viết sổ tang phân ưu

Bà Tô Thị Bích Châu viết sổ tang phân ưu

Ông Nguyễn Hồ Hải phân ưu cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ông Nguyễn Hồ Hải phân ưu cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM dâng hương thành kính tưởng niệm

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM dâng hương thành kính tưởng niệm

Ông Nguyễn Văn Lượng viết sổ tang phân ưu cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử

Ông Nguyễn Văn Lượng viết sổ tang phân ưu cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày