Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ họp hoàn thiện nhân sự 9 ban chuyên môn trực thuộc

Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái triển khai nhiều Phật sự
Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái triển khai nhiều Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-3, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chư tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái triển khai nhiều Phật sự quan trọng trong năm 2023.
Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Hòa thượng Thích Giác Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Chứng minh, tham dự phiên họp có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái; Chủ trì phiên họp Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái; cùng chư tôn giáo phẩm chứng minh, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái.

Theo đó, tại phiên họp, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái triển khai nhiều Phật sự quan trọng như: Hoàn thiện nhân sự các ban chuyên môn phụ trách về Phật sự thuộc hệ phái gồm 9 ban: Ban Tổ chức khóa tu do Hòa thượng Giác Toàn làm Trưởng ban, Ban Tăng sự do Hòa thượng Thích Minh Bửu làm Trưởng ban, Ban Nghi lễ do Hòa thượng Thích Giác Pháp làm Trưởng ban, Ban Hoằng pháp do Hòa thượng Thích Minh Ngạn làm Trưởng ban, Ban Từ thiện xã hội do Hòa thượng Thích Minh Lộc làm Trưởng ban, Ban Hướng dẫn Phật tử do Hòa thượng Thích Giác Nhân làm Trưởng ban, Ban Giáo dục tu thư do Hòa thượng Thích Minh Thành làm Trưởng ban, Ban Văn hóa do Thượng tọa Thích Minh Liên làm Trưởng ban, Ban Thông tin - Truyền thông do Thượng tọa Thích Giác Nhường làm Trưởng ban.

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái

Buổi họp thông qua thông tư hướng dẫn tổ chức An cư kiết hạ của TƯGH; chuẩn bị tổ chức khóa tu truyền thống của hệ phái; khóa Bồi dưỡng trụ trì cho chư Tăng Ni trong hệ phái vào dịp đầu mùa An cư.

Đặc biệt, chư tôn đức Ban Thường trực Hệ phái đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ kỷ niệm và hội thảo 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang vào hạ tuần tháng 9-Quý Mão.

Cùng ngày, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái có buổi họp cùng chư tôn đức Giáo phẩm Ni giới hệ phái, chư tôn Giáo phẩm Ni giới các giáo đoàn, lần lượt báo cáo Phật sự đến Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái, đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia các ban chuyên môn của hệ phái.

Đây là sinh hoạt định kỳ của Ban Thường trực giáo phẩm hệ phái nhân lễ tưởng niệm Đức Thầy Giác Lý viên tịch. Đức Thầy là vị pháp tử của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, khai lập Giáo đoàn V Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày