Lễ tạ pháp an cư của Hệ phái Khất sĩ tại pháp viện Minh Đăng Quang

Lễ tạ pháp an cư của Hệ phái Khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang
Lễ tạ pháp an cư của Hệ phái Khất sĩ tại Pháp viện Minh Đăng Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 6-8, tại pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức - TP.HCM) đã diễn ra lễ tạ pháp an cư của chư Tăng Hệ phái Khất sĩ.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, đồng Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức, giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và các hành giả an cư tại pháp viện Minh Đăng Quang.

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Hồ Văn Tiến, đại diện Phòng Nội vụ TP.Thủ Đức; ông Phạm Minh Hưng, Phó Trưởng Công an TP.Thủ Đức cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại.

Phát biểu cảm tạ của Hào thượng Thích Giác Toàn

Phát biểu cảm tạ của Hào thượng Thích Giác Toàn

Báo cáo tổng kết, Đại đức Thích Minh Sơn, Thư ký trường hạ cho biết, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, chư tôn đức 6 giáo đoàn của Hệ phái Khất sĩ tham gia thuyết giảng để truyền trao kiến thức, kinh nghiệm tu học cho các hành giả.

Trong suốt 3 tháng an cư tại pháp viện Minh Đăng Quang, từ ngày 16-5-2022 đến 6-8-2022, các hành giả nghiêm mật thực hành các thời khóa tu học mỗi ngày từ 3 giờ 45 đến 22 giờ, gồm: 2 thời học pháp, 2 thời thiền hành, 3 thời thiền toạ, 2 thời tụng kinh, 3 thời tự học. Mỗi tháng có 2 thời tụng đọc Giới bổn và 2 thời tụng đọc Bồ-tát giới, Kệ giới, 10 pháp nghĩa của Sa-di nhằm củng cố giới học và phát tâm tinh tấn tu học, phụng sự Phật pháp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ sách tấn hành giả an cư

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ sách tấn hành giả an cư

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Toàn tri ân sự quan tâm, hỗ trợ của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, lãnh đạo chính quyền đến quá trình sinh hoạt và tu học của hệ phái. Hòa thượng cũng mong muốn các hành giả sau khi trải qua 3 tháng tu học tinh cần, tiếp thu nhiều kiến thức nền tảng của Hệ phái Khất sĩ, khi quay về trú xứ của mình sẽ tiếp tục nối tiếp hạnh nguyện của một vị Tỳ-kheo đó là tập sống chung tu học, giữ thân khẩu ý trong sạch để tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình.

Đại chúng cũng được lắng nghe đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán công đức tu học tinh cần trong suốt 3 tháng an cư của các hành giả, là nền tảng vững chắc để hướng đến giải thoát, giác ngộ. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của Hệ phái Khất sĩ thông qua việc trở về sống chung tu học của 6 giáo đoàn, hy vọng hệ phái tiếp tục giữ những nét đẹp vốn có của mình để góp phần cho sự phát triển của Giáo hội.

Các hành giả khánh tuế chư tôn đức

Các hành giả khánh tuế chư tôn đức

Kết thúc buổi lễ, các hành giả an cư đảnh lễ tri ân và khánh tuế hạ lạp chư vị trưởng lão Hòa thượng Chứng minh và chư tôn đức Tăng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Các hành giả an cư khánh tuế chư tôn đức

Các hành giả an cư khánh tuế chư tôn đức

Toàn cảnh hội trường

Toàn cảnh hội trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày