Ban Thường trực Phật giáo TP.HCM rà soát công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức
Buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-8, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu họp báo cáo tiến độ công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực, đại diện các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại lễ kỳ siêu.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo một số công việc liên quan như: Hoàn tất thủ tục xin phép Thành phố, các cơ quan hữu quan xin phép tổ chức đại lễ; danh sách khách mời, thiết trí, treo biểu ngữ truyền thông cho Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự vào 3 ngày 21, 22, 23-7-Nhâm Dần.

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo một số công tác tổ chức đại lễ kỳ siêu

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo một số công tác tổ chức đại lễ kỳ siêu

Tại buổi họp, chư tôn đức đại diện các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức đã báo cáo tiến độ tổ chức Đại lễ kỳ siêu, thảo luận, rà soát một số công việc chuẩn bị cho đại lễ như: Thiết trí thêm một số vị trí trên các cung đường lân cận Việt Nam Quốc Tự, về tiếp tân, thông tin – báo chí, trật tự, xướng ngôn, âm thanh ánh sáng, ẩm thực, y tế, từ thiện – xã hội…

Về công tác rước linh vị từ các Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và các quận huyện, Ban Tổ chức sẽ tiếp rước các đoàn vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 để an vị tại Việt Nam Quốc Tự.

Thượng tọa Thích Thanh Phong ý kiến về tổ chức trao 1.000 phần quà từ thiện tại đại lễ kỳ siêu

Thượng tọa Thích Thanh Phong ý kiến về tổ chức trao 1.000 phần quà từ thiện tại đại lễ kỳ siêu

Chư tôn đức cũng thống nhất liên hệ cơ quan hữu quan xin danh sách đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại TP.HCM để Ban Nghi lễ thiết trí phương danh phù hợp, nhằm cầu siêu các hương linh về cõi an lành và an ủi cho những người ở lại được chu toàn.

Hiện nay, công tác chuẩn bị của các Tiểu ban đang gấp rút triển khai nhằm chuẩn bị chu đáo cho Đại lễ kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM lần đầu tiên tổ chức qui mô với sự tham gia của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Thượng tọa Thích Quảng Chơn nêu một số phương án tổ chức đại lễ tâm linh

Thượng tọa Thích Quảng Chơn nêu một số phương án tổ chức đại lễ tâm linh

Để tiện cho việc theo dõi của đồng bào các giới, Ban Tổ chức dự kiến, Đại lễ kỳ siêu sẽ được truyền hình trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của GHPGVN TP.HCM, các nền tảng số của Báo Giác Ngộ. Ban Tổ chức cũng dự kiến sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng 1.000 phần quà đến thân nhân người mất trong đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn.

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự mong chư tôn đức các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức tích cực trong các công tác được phân công, phối hợp tốt công tác tổ chức để Đại lễ kỳ siêu diễn ra trang nghiêm và thành tựu tốt đẹp.

Hình ảnh Buổi họp kiểm tra công tác tổ chức của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM vào sáng 15-8:

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Tâm Hải nêu các phương án về truyền hình trực tiếp cho đại lễ

Thượng tọa Thích Tâm Hải nêu các phương án về truyền hình trực tiếp cho đại lễ

Thượng tọa Thích Trí Chơn đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Trí Chơn đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thảo luận các công tác Phật sự, đặc biệt đại lễ kỳ siêu sắp tới

Thảo luận các công tác Phật sự, đặc biệt đại lễ kỳ siêu sắp tới

Buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ kỳ siêu tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày