Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP.HCM họp liên ngành thống nhất công tác trật tự

Ban Tổ chức Đại lễ họp với liên ngành các cơ quan chức năng sở tại về trật tự, phân luồng giao thông cho Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự
Ban Tổ chức Đại lễ họp với liên ngành các cơ quan chức năng sở tại về trật tự, phân luồng giao thông cho Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 10-5, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đã diễn ra buổi họp liên ngành về an ninh, trật tự, truyền thông cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 chính thức của Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thiện Đức phát biểu khai mạc

Buổi họp do chư tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy, Quận ủy quận 10, cơ quan Cảnh sát cơ động Bàn Cờ, Công an quận 10, Tiểu ban Trật tự, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, Phân ban Gia đình Phật tử, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, phường 12 sở tại… nhằm thảo luận, thống nhất các giải pháp về công tác an ninh, trật tự, đặc biệt là phân luồng giao thông các tuyến đường đến Việt Nam Quốc Tự, phục vụ cho Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 diễn ra tốt đẹp.

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự, Phó ban Tổ chức Đại hội cho biết đây là buổi họp liên ngành rất cần thiết, mong được nghe các ý kiến đóng góp tìm giải pháp tốt nhất để công tác trật tự, an ninh, truyền thông ổn định cho đại lễ.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã nêu kế hoạch về trật tự, an ninh cho đại lễ

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã nêu kế hoạch về trật tự, an ninh cho đại lễ

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã nêu kế hoạch về bố trí danh sách chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo, khách mời trên lễ đài, khu vực cho Tăng Ni, Phật tử tham dự, dự kiến các luồn xe di chuyển, bãi đổ xe… xung quanh khu vực Việt Nam Quốc Tự.

Qua các ý kiến đóng góp của Quận ủy quận 10, đại diện cơ quan Cảnh sát cơ động Bàn Cờ, Công an quận 10, phòng cháy chữa cháy, Tiểu ban Trật tự thuộc Ban Tổ chức Đại lễ, Tiểu ban Truyền thông - Báo chí, Phân ban Ni giới… và đại diện các phòng, ban hữu quan đã thống nhất Ban Trị sự, Ban Tổ chức cần liên hệ thêm các cơ quan hữu quan TP.HCM để hỗ trợ thêm về bãi đổ xe ở các khu vực lân cận ở đường Lê Hồng Phong.

Đại diện Lãnh đạo quận 10 đóng góp ý kiến

Đại diện Lãnh đạo quận 10 đóng góp ý kiến

Ban Trị sự TP.HCM sẽ bố trí xe các Ban Trị sự quận huyện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và các quận huyện còn lại đổ xe ở khu vực riêng. Các xe 2 bánh, 4 chỗ, 7 chỗ xuống hầm Việt Nam Quốc Tự và bãi xe Nhà hát Hòa Bình, đi về hướng Lê Hồng Phong - Cao Thắng; các xe 16 đến 50 chỗ đổ ở bãi dọc Lê Hồng Phong, về hướng Lê Hồng Hồng Phong - Cao Thắng, các xe này cũng sẽ tạm đổ ở sân khách sạn Kỳ Hòa, khách sạn Hòa Bình...

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng Tiểu ban Trật tự đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Trưởng Tiểu ban Trật tự đóng góp ý kiến

Ngoài ra, xe của lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, chư tôn giáo phẩm (có bảng nhận diện riêng) sẽ được cơ quan hữu quan điều phối, đổ ở đường 3/2, trước cổng Việt Nam Quốc Tự. Xe 16 đến 50 chỗ đi theo hướng Lê Hồng Phong, đổ khách và đậu dọc theo đường Lê Hồng Phong, Hoàng Dư Khương. Các phương tiện đậu, đổ, rời đi phải theo hướng thuận chiều theo lộ trình: đường Lê Hồng Phong - Hoàng Dư Khương - Cao Thắng, không quẹo trái.

Về truyền thông - báo chí cho đại lễ, Ban Tổ chức sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ chính thức trên nền tảng số của Báo Giác Ngộ, đồng thời mời hơn 20 đơn vị tác nghiệp đưa tin về sự kiện sẽ được bố trí khu vực riêng, tạo điều kiện để phóng viên báo, đài tác nghiệp. Các đơn vị báo, đài nếu có bay flycam trong khu vực diễn đại lễ phải có giấy phép của cơ quan chức năng theo quy định.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Báo chí Đại lễ

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Báo chí Đại lễ

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, đại diện Ban Tổ chức đúc kết buổi họp liên ngành, mong đại diện các cơ quan hữu quan hết lòng hỗ trợ, phối hợp với các Tiểu ban của Ban Tổ chức bảo đảm về an ninh, trật tự cho Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo tại buổi họp

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo tại buổi họp

Ngoài ra, công tác an ninh, phòng chống cháy nổ, trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy… cũng được đại diện các cơ quan lưu ý.

Buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Phật giáo TP.HCM sẽ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ, ngày Rằm tháng Tư (ngày 15-5-2022), tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày