Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-5, Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giờ tại chùa Hải Đức.

Phái đoàn do ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có Đại đức Thích An Đạo, Phó Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trong Ban Trị Phật giáo huyện Cần Giờ.

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lượng kính lời vấn an sức khỏe đến Thượng tọa Trưởng ban, kính chúc chư Tăng Ni, Phật tử đón mùa Phật đản an vui.

Dịp này, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cũng ghi nhận những đóng góp của Phật giáo huyện Cần Giờ, đặc biệt là trong các công tác an sinh, từ thiện xã hội. Ông hy vọng rằng, chư Tăng Ni, Phật tử huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy vai trò "Hộ pháp an dân", theo tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc.

Đáp lời, Đại đức Thích An Đạo cảm ơn phái đoàn đã đến thăm và chúc mừng chư Tăng Ni và Phật tử nhân dịp lễ Phật đản. Đại đức cũng có lời chúc đến các thành viên của đoàn nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành quả tốt trong công việc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày