Ban Tổ chức họp báo về kỷ niệm 40 năm thành lập, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X

Quang cảnh buổi họp báo tại Việt Nam Quốc Tự
Quang cảnh buổi họp báo tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-6, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, đã tổ chức họp báo với sự tham dự của hơn 30 phóng viên đại diện hơn 20 cơ quan báo chí, đài truyền hình.
Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Chủ tọa buổi với sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Thư ký Tiểu ban Nhân sự Đại hội; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Thông tin - Báo chí Đại hội, cùng hơn 30 phóng viên đến từ hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí trung ương, TP.HCM.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người phát ngôn cho sự kiện cung cấp thông tin cho báo chí

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người phát ngôn cho sự kiện cung cấp thông tin cho báo chí

Đại diện Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông tin tại buổi họp báo cho biết nhân sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào ngày 17, 18-6 tới tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Tổ chức họp báo để thông tin về sự kiện trên.

“Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, Giáo hội Phật giáo TP.HCM luôn kế thừa, đồng hành, gắn bó với TP.HCM suốt 40 năm qua. Đây là dịp để ghi lại dấu ấn, thành tựu Phật sự đạt được của GHPGVN TP.HCM trong lòng Thành phố, cùng nhìn nhận về kết quả hoạt động Phật sự của khóa IX, suy cử nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027”, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết.

Hơn 30 phóng viên từ từ 20 cơ quan báo đài tham dự họp báo

Hơn 30 phóng viên từ từ 20 cơ quan báo đài tham dự họp báo

Thượng tọa cũng cho biết chương trình phiên trù bị nguyên một ngày 17-6, điểm khác biệt với các tỉnh thành là tại phiên trù bị đại biểu sẽ nghe các báo cáo tham luận của đại diện các Ban Trị sự các cấp, ban chuyên môn… nhằm lắng nghe những đề xuất, đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo TP.HCM thời gian tới.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đặt câu hỏi với Ban Tổ chức

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đặt câu hỏi với Ban Tổ chức

Chiều cùng ngày sẽ có chương trình giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với sự tham dự của chư tôn đức Trung ương GHPGVN.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 18-6 với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, TP.HCM, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh, thành, Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu với khoảng 700 đại biểu chính thức.

Phóng viên Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi đến Ban Tổ chức

Phóng viên Báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi đến Ban Tổ chức

Tại đại hội sẽ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, phần khen thưởng cấp nhà nước, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM... đến chư tôn đức đã đóng góp tích cực trong 40 năm và khóa IX; tại đại hội, đại biểu tham dự cũng sẽ biểu quyết thành phần nhân sự tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-20227.

Nói về nhân sự dự kiến, Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết “Nhân sự được giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới tuân thủ quy định của Thông tư 60/TT-HĐTS của Hội đồng Trị sự ngày 26-3-2021, tuy nhiên Phật giáo TP.HCM có cơ chế đặc thù, thành phần nhân sự dự kiến sẽ có khoảng 40% là nhân sự trẻ đầy đủ phẩm hạnh, năng lực, đang tham gia Ban Trị sự Phật giáo quận huyện, TP.Thủ Đức sẽ được giới thiệu vào nhiệm kỳ mới”.

Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng thông tin đến phóng viên báo đài về cách thức tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng thông tin đến phóng viên báo đài về cách thức tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM

Tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng thông tin đến phóng viên báo đài về cách thức tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X; cho biết Tiểu ban Thông tin – Báo chí Đại hội, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp, cung cấp tư liệu, hình ảnh, phim tư liệu (nếu phóng viên cần).

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về các sự kiện bên lề chào mừng đại hội như: Triển lãm “Phật giáo TP.Hồ Chí Minh bốn thập niên xây dựng và phát triển” tại Việt Nam Quốc Tự từ 12-6 đến 18-6, Đại nhạc hội “Ánh đạo trong dòng sử Việt” vào lúc 19 giờ ngày 18-6, tại Nhà hát Hòa Bình, các hoạt động từ thiện xã hội chào mừng…

Phóng viên truyền hình Quốc Hội đặt câu hỏi

Phóng viên truyền hình Quốc Hội đặt câu hỏi

Các phóng viên báo đài cũng đã đặt nhiều câu hỏi về sự kiện sắp tới do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tổ chức, gặp chứng nhân của quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo TP.HCM suốt 40 năm - Hòa thượng Thích Thiện Tâm, người đã tham gia Ban Trị sự khóa I (1982-1985) sau khi thành lập Thành hội Phật giáo TP.HCM với vai trò Chánh Thư ký.

“Tôi luôn gắn bó với Giáo hội TP.HCM suốt 40 năm qua đến nay 9 nhiệm kỳ. Suốt quá trình đó, tôi hết sức vui mừng chứng kiến Phật giáo TP.HCM luôn đồng hành với Thành phố và phát triển ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt có nhiều đóng góp với vai trò đối ngoại nhân dân”, Hòa thượng Thích Thiện Tâm cho biết.

Phóng viên Thông Tấn Xã VN tác nghiệp tại buổi họp báo

Phóng viên Thông Tấn Xã VN tác nghiệp tại buổi họp báo

Giáo hội TP.HCM được thành lập GHPGVN TP.HCM năm 1982, trải qua 40 năm với 9 nhiệm kỳ hình thành, xây dựng và phát triển. Trong 40 hình thành, phát triển, Giáo hội TP.HCM với sự lãnh đạo của 3 vị giáo phẩm là Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM với 25 thành viên đảm trách 35 chức vụ (khóa I và II), có 6 ban chuyên môn và Ban Đại diện 17 quận huyện. Đến nay, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có 12 ban chuyên môn, Phân ban Ni giới; cùng Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện. Từ hơn 1.000 Tăng Ni (1982), đến nay (năm 2022), GHPGVN TP.HCM có 13.240 Tăng Ni, quản lý hành chánh 1.469 cơ sở tự viện và 12 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày