Ban Trị sự GHPGVN Q.8 khởi công xây cầu nông thôn tại H.Vũng Liêm, Vĩnh Long

Khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long
Khởi công xây dựng cầu nông thôn tại ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-11, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8 kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn và tặng quà đến bà con tại ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Tham dự tại buổi lễ khởi công có Hòa thượng Thích Lệ Lạc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8; ông Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long; ông Bùi Tấn Đảm, Chủ tịch UBND H.Vũng Liêm; ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.8 cùng các thành viên Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8; đại diện đơn vị thi công, Phật tử chùa Long Hoa...

Được biết cây cầu được xây dựng tại ấp Bình Thủy, xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long có thiết kế dài 60m, rộng 2,8m, tải trọng 5 tấn với kính phí dự kiến là 1,2 tỷ đồng do Đại đức Thích Thông Chấn vận động các mạnh thường quân tài trợ, chính quyền xã Thanh Bình hỗ trợ thi công.

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, đoàn cũng trao tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm; mì, gạo, khẩu trang, bì thư tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày