Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình ký kết cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo quận và chư tôn đức chứng kiến lễ ký kết
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo quận và chư tôn đức chứng kiến lễ ký kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 21-6, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự quận Tân Bình (số 403, đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM), đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình và Ban Chỉ huy Quân sự quận giai đoạn 2022-2025.
Thượng tọa Thích Đạt Đức tặng quà lưu niệm đến Thượng tá Nguyễn Văn Bình

Thượng tọa Thích Đạt Đức tặng quà lưu niệm đến Thượng tá Nguyễn Văn Bình

Về phía lãnh đạo chính quyền quận có ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình; bà Thái thị Lan Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; ông Trần Đức Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Chính Trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận; cùng đại diện các ban, đoàn thể quận và Ban Chỉ huy Quân sự các phường trên địa bàn.

Ban Trị sự GHPGVN quận có Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận; Thượng tọa Thích Từ Trí, Thượng tọa Thích Chiếu Thiền, đồng Phó ban Trị sự GHPGVN quận; đại diện Ban Thường trực và các tự viện trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Chính Trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận phát biểu

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Chính Trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận phát biểu

Phát biểu Thượng tá Nguyễn Văn Bình đã nhắc lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ý nghĩa lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động là cơ sở giúp Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự GHPGVN quận có cơ hội gắn kết, phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian tới, thượng tá Bình nhấn mạnh

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu tại lễ ký kết

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu tại lễ ký kết

Thượng toạ Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận cho biết, việc ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận là việc làm hết sức ý nghĩa, nêu cao tinh thần "hộ quốc an dân", Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Đối với Tăng Ni, tín đồ, Phật tử tại địa phương sẽ tạo nền tảng gắn bó đoàn kết, cùng đồng bào các tôn giáo bạn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, nhà nước, trong các phong trào của Bộ tư lệnh TPHCM về đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác an sinh xã hội tại địa phương, Thượng toạ khẳng định.

Lãnh đạo quận, và chư tôn đức Tăng, Ni tham dự lễ ký kết sáng nay 21-6.

Lãnh đạo quận, và chư tôn đức Tăng, Ni tham dự lễ ký kết sáng nay 21-6.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, bà Thái thị Lan Chi ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo quận, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận tin tưởng, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động thiết yếu, cụ thể, đạt hiệu quả cao, nhằm góp phần xây dựng quận Tân Bình văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Sau lễ ký kết, Ban Chỉ huy Quân sự và Ban Trị sự GHPGVN quận đã trao quà lưu niệm thắt chặt nghĩa tình, cũng như cam kết các thỏa thuận đã ký kết cùng phối hợp để thực hiện trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày