Phật giáo quận Tân Bình hân hoan kính mừng Phật đản tại tổ đình Giác Lâm

Khai mạc ngày hội văn hoa Phật đản của Phật giáo quận.
Khai mạc ngày hội văn hoa Phật đản của Phật giáo quận.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 14-5, Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình tổ chức lễ hội văn hóa đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 chủ đề "Phật về nhân gian bình an", sau hai năm tạm dừng vì thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.
Chư tôn đức niệm hương trước tôn tượng sơ sanh bảo tướng

Chư tôn đức niệm hương trước tôn tượng sơ sanh bảo tướng

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Trung, Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Viên Giác, Hòa thượng Thích Thanh Sơn, đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Trưởng ban Tổ chức và Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận Tân Bình

Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp của Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp của Trưởng lão Quyền Pháp chủ GHPGVN

Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Hoàng Mai Huỳnh Hoa, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thành, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận; ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận; đại diện lãnh đạo các ban ngành quận Tân Bình và chính quyền 14 phường cũng như địa phương phường 10 sở tại và hơn 500 Phật tử tham dự.

Bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng

Bà Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận tặng hoa chúc mừng

Sau Nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, dâng hoa cúng dường do các em Phật tử thực hiện, toàn thể hội trường đã trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN do Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc.

Thượng tọa Thích Đạt Đức đã đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tắm Phật

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tắm Phật

Sau đó, toàn thể đại chúng cùng dành những giây phút thiêng liêng hòa mình vào tiếng chuông trống bát-nhã để cung rước lễ đản sanh. Chư tôn đức đã cử hành các nghi thức dâng hương, tụng kinh Khánh đản và Tắm Phật.

Ban Trị sự ủng hộ Quỹ Vì người nghèo quận 400 triệu đồng

Ban Trị sự ủng hộ Quỹ Vì người nghèo quận 400 triệu đồng

Thay mặt lãnh đạo chính quyền ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Tân Bình phát biểu chúc mừng mùa Phật đản an lành đến Tăng, Ni và Phật tử trên địa bàn quận. Ông khẳng định chính quyền luôn ủng hộ để các cơ sở tôn giáo trên địa bàn hoạt động, góp phần tích cực trong việc đồng hành, gắn kết công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn xe đạp diễu hành đang tiến về lễ đài quận

Đoàn xe đạp diễu hành đang tiến về lễ đài quận

Đại lễ Phật đản quận Tân Bình năm nay đánh dấu sự hồi sinh, với nhiều hoạt động thiết thực như: đạp xe diễu hành các nẻo đường trên địa bàn quận, triển lãm hình ảnh sinh hoạt và lễ đài các tự viện sau hai năm dịch bệnh không thực hiện được, không gian thiền trà, nghệ thuật cho chữ thư pháp và ẩm thực chay gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo.

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền thắp hương tượng niệm Hòa thượng Thích Huệ Xướng

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền thắp hương tượng niệm Hòa thượng Thích Huệ Xướng

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận và môn đồ pháp quyến trang nghiêm tưởng niệm tiểu tường Hòa thượng Thích Huệ Xướng, nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, nguyên Chánh Đại diện Phật giáo quận Tân Bình, viện chủ chùa Vạn Hạnh.

Một số hình ảnh ghi nhận những hoạt động văn hóa nghệ thuật và lễ Phật đản Phật giáo quận Tân Bình ngày nay.

Ban Trị sự thắp hương tưởng niệm tại đài Liệt sĩ quận Tân Bình

Ban Trị sự thắp hương tưởng niệm tại đài Liệt sĩ quận Tân Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày