Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Lễ tưởng niệm diễn ra tại chùa Viên Giác
Lễ tưởng niệm diễn ra tại chùa Viên Giác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 17-8, tại chùa Viên Giác, phường 1, Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình (TP.HCM) tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn, trước khi thỉnh linh vị đến Việt Nam Quốc Tự để tham dự đại trai đàn do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền niệm hương cầu nguyện

Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền niệm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GhPGVN quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Thường trực và chư Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn.

Một phút tượng niệm những nạn nhân xấu số qua đời trong đại dịch

Một phút tượng niệm những nạn nhân xấu số qua đời trong đại dịch

Lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Tân Bình cùng đại diện các cơ quan quận, phường 1 sở tại.

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, Thượng tọa Thích Đạt Đức đã đọc điếu văn tưởng niệm bày tỏ niềm tiếc thương và chia sẻ những mất mát với người dân trên địa bàn quận. "Những thương vong siết kể bằng lời, tiết Vu lan gặp thời giáp kỵ, lập trai đàn phổ triệu vong nhân, toàn thành phố cùng nhau hưởng ứng, thắp nhang lòng nguyện khắp đó đây", điếu văn tưởng niệm.

Cùng hướng lòng cầu nguyện các hương linh

Cùng hướng lòng cầu nguyện các hương linh

Dưới sự dẫn lễ của Thượng tọa Thích Trí Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận; chư tôn đức và lãnh đạo các cấp chính quyền đã hướng tâm cầu nguyện cho các hương linh được nhẹ nhàng về cõi tịnh.

Thượng tọa Thích Đạt Đức trao số tiền ủng hộ đến ông Huỳnh Văn Bé

Thượng tọa Thích Đạt Đức trao số tiền ủng hộ đến ông Huỳnh Văn Bé

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận thông qua Ủy ban MTTQVN quận trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng đến thân nhân các nạn nhân tử vong trên địa bàn, nhằm chia sẻ và động viên trước sự mất mát của họ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày