Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Trí (1952-2024)

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức Lễ tưởng niệm Chung thất Hòa thượng Thích Huệ Trí
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức Lễ tưởng niệm Chung thất Hòa thượng Thích Huệ Trí
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-9 (2-8-Giáp Thìn), tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang (TP.Vũng Tàu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm Chung thất Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chư tôn đức tham dự lễ Chung thất Hòa thượng Thích Huệ Trí tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang, TP.Vũng Tàu

Chư tôn đức tham dự lễ Chung thất Hòa thượng Thích Huệ Trí tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Từ Quang, TP.Vũng Tàu

Chứng minh, tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh, huyện, thị, thành; Tăng Ni các tự viện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Vũng Tàu.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Trí

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Trí

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Huệ Trí.

Theo đó, là nhân sự chủ chốt của Giáo hội, Hòa thượng sẵn sàng dấn thân, vượt qua mọi chướng duyên mà Giáo hội giao phó; được Tăng Ni, Phật tử tin tưởng, kính trọng.

Suốt cuộc đời hành đạo và phụng sự, Hòa thượng được Giáo hội tin tưởng giao phó nhiều trọng trách, đảm nhiệm các vai trò quan trọng như: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; nguyên Phó Chánh Văn phòng II T.Ư; nguyên Trưởng ban Pháp chế T.Ư; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Bạc Liêu; trụ trì chùa Quang Minh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM); phó trụ trì thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), viện chủ tổ đình Sắc tứ Linh Quang (tỉnh Quảng Trị).

Chư tôn giáo phẩm thắp nén tâm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Trí

Chư tôn giáo phẩm thắp nén tâm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Huệ Trí

Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh dâng điếu văn tưởng niệm: "Chúng con đã học được từ Thầy tính trung kiên vô ngại, chúng con tiếp nhận được nơi Thầy sự cống hiến hết mình".

Trước hương án, chư tôn giáo phẩm đã thắp nén hương trầm tưởng niệm; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của hàng hậu học; nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Hòa thượng Thích Huệ Trí viên tịch vào lúc 6 giờ ngày 19-7-2024 (14-6-Giáp Thìn), tại thiền viện Quảng Đức (trụ sở Văn phòng II Trung ương GHPGVN, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM); trụ thế 73 năm, 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày