Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm các trường hạ

GNO - Sáng nay, 18-6-2015, phái đoàn chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Chỉ đạo mùa an cư kiết hạ  PL.2559 - DL.2015 làm trưởng đoàn đã đến thăm các trường hạ quận, huyện trên địa bàn TP (lần thứ nhất).

>> TP.HCM: Ban Chỉ đạo an cư sẽ thăm hơn 6.000 hành giả

Tham Truong Ha (2).jpg
Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm hội trường trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm

Tháp tùng có TT.Thích Đồng Văn, Thư ký Ban Tăng sự PG TP; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Văn phòng BTS, Phó ban Kiểm soát PG TP và ĐĐ.Thích Hải Đạt, Phó ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông PG TP - đi đến thăm hành giả Tăng Ni an cư tập trung 4 quận: quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp tại 4 đạo tràng: Vĩnh Nghiêm (Q.3), chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận), chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh) và chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp).

Chuyến đi nhằm sách tấn và truyền đạt những kinh nghiệm tu học trong mùa an cư - là khoảng thời gian mà các hành giả chuyên cần trau dồi giới đức và tiến tu đạo lực.

Theo đó, tại các trường hạ, Hòa thượng Trưởng ban đã nhắc lại những lời dạy cùng những phương pháp mà Thầy - Tổ đã hành trì theo lời Phật dạy để trở thành một Tỳ-kheo có phẩm hạnh. Qua đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở: trong mùa an cư, các hành giả nên chuyên tu hơn chuyên học, phải luôn thanh lọc thân tâm và buông xả những điều còn chấp trước cùng những tác động của 6 trần thông qua 6 căn.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban thay mặt đoàn cúng dường đến Ban Chức sự hạ trường và các hành giả đang an cư, chụp hình lưu niệm tại các điểm đến.

Mời bạn đọc xem chùm ảnh hoạt động thăm trường hạ do PV Giác Ngộ online ghi nhận:

1. Tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3):

Tham Truong Ha (5).jpg
HT.Thích Trí Quảng làm trưởng đoàn đi thăm các trường hạ tại TP.HCM

Tham Truong Ha (3).jpg

Tham Truong Ha (4).jpg
Hòa thượng Trưởng BTS sách tấn hành giả an cư và chư Tăng lắng nghe

Tham Truong Ha (7).jpg
Hòa thượng cúng dường trường hạ

Tham Truong Ha (8).jpg
TT.Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cúng dường HT.Thích Trí Quảng

Tham Truong Ha (9).jpg
Chụp hình lưu niệm trước chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

2. Tại chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận):

Tham Truong Ha (11).jpg
Cung thỉnh Hòa thượng và phái đoàn BTS quang lâm

Tham Truong Ha (12).jpg
Chư Tăng Ni hành giả an cư của PG Q.Phú Nhuận

Tham Truong Ha (14).jpg
Lắng nghe sách tấn của Hòa thượng Trưởng ban

Tham Truong Ha (15).jpg
Chư tôn đức lãnh đạo PG Q.Phú Nhuận tri ân Hòa thượng Trưởng ban và đoàn BTS PG TP

Tham Truong Ha (16).jpg

Tham Truong Ha (17).jpg
HT.Thích Trí Quảng cúng dường trường hạ Tăng, Ni PG Q.Phú Nhuận

Tham Truong Ha (18).jpg
Và chụp hình lưu niệm

3. Tại chùa Dược Sư (Q.BìnhThạnh):

1 duoc su (2).jpg
Chư hành giả Tăng Ni PG Q.Bình Thạnh tập trung tại
trường hạ Dược Sư trong buổi thăm của đoàn BTS PG TP

1 duoc su (3).jpg

1 duoc su (4).jpg
Phát biểu tri ân và đảnh lễ tạ ơn chư tôn Hòa thượng quang lâm thăm viếng, sách tấn hành giả an cư

1 duoc su (5).jpg
HT.Thích Trí Quảng cúng dường trường hạ

1 duoc su (6).jpg
Và chụp hình lưu niệm với Hòa thượng

4. Tại chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp):

2 huynh kim (2).jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm hạ trường

2 huynh kim (4).jpg
HT.Thích Trí Quảng sách tấn, chia sẻ kinh nghiệm tu học với hành giả an cư

2 huynh kim (3).jpg
Quang cảnh buổi thăm tại trường hạ Huỳnh Kim

2 huynh kim (5).jpg
Ban Chức sự trường hạ phát biểu tri ân

2 huynh kim (6).jpg

2 huynh kim (7).jpg
HT.Thích Trí Quảng cúng dường trường hạ

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày