Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo gởi báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thừa lệnh Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ký, phổ biến thông báo về nộp báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2021.

Thông báo số 240 TB-BTS, ngày 8-6-2021 gởi đến các Ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện TP.HCM.

Theo đó, căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thực hiện tinh thần thông báo số 144/TB-HĐTS, ngày 7-6-2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc gửi báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2021; Để bản báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 của GHPGVN TP.HCM được chi tiết, đầy đủ thông tin hoạt động Phật sự từ các Ban, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đề nghị, các Ban tranh thủ gửi báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2021 dạng file word qua zalo group: Thư ký BTS & Ban ngành PGTP và Ban Thư ký TP và 24 quận huyện.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 18-6-2021; để đáp ứng tiến độ báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng Trị GHPGVN, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Thành phố xin không tiếp nhận các bản báo cáo sau thời gian quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đại đức Thích Trung Nguyện (0903125445) - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức (0909355824) - Ủy viên Ban Trị sự kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 8-6-2021

Thông báo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 8-6-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày