Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và Ban Chỉ huy Quân sự ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-5, tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025 giữa Ban Trị sự và Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức.

Tham dự lễ ký kết có Hòa thượng Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức; trụ trì các cơ sở tự viện tiêu biểu trên địa bàn Thành phố...

Chư tôn đức và đại biểu tham dự hội nghị
Chư tôn đức và đại biểu tham dự hội nghị

Về phía lãnh đạo các cơ quan có Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Thủ Đức; ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức; Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chấp hành Quân sự TP.Thủ Đức cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 21 quận, huyện và lãnh đạo các cơ quan ban ngành TP.Thủ Đức đồng về tham dự.

Hòa thượng Thích Minh Truyền phát biểu tại hội nghị
Hòa thượng Thích Minh Truyền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thích Minh Truyền, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế TP.Thủ Đức cho biết: “Việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức với Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức là việc làm cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự gần gũi, tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Thủ Đức với chư Tăng Ni Phật giáo TP.Thủ Đức, cùng nhau thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Ông Nguyễn Phước Hưng phát biểu
Ông Nguyễn Phước Hưng phát biểu

Ông Nguyễn Phước Hưng thay mặt lãnh đạo ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo TP.HCM nói chung cùng Phật giáo TP.Thủ Đức nói riêng trong thời gian qua. Tăng Ni và Phật tử TP.Thủ Đức đã thể hiện vai trò của mình trong việc thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiến chương của GHPGVN.

Phó Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức tin rằng trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các chương trình hoạt động thiết yếu, cụ thể, đạt hiệu quả cao, nhằm góp phần xây dựng TP.Thủ Đức văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày