Đồng Nai: Ban Trị sự Phật giáo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ký kết phối hợp hoạt động (2022-2027)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-3, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cùng đại diện các ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh tham dự buổi lễ.

Trong giai đoạn 2022-2027, hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; thông tin các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, tôn giáo, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh và Quân khu 7 phát động; Phối hợp trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, trên cơ sở các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp. Qua đó, nhằm tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự quốc phòng và chính sách tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày