Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và TP.Cần Thơ khánh tuế Đức Pháp chủ

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ trước thềm Xuân Ất Tỵ - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ trước thềm Xuân Ất Tỵ - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Tết Ất Tỵ - 2025, hôm nay, 26 tháng Chạp, các phái đoàn đại diện Ban Trị sự các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và TP.Cần Thơ đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng theo truyền thống thiền môn.
Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện Ban Trị sự các tỉnh Bình Dương, Long An và TP.Cần Thơ tác bạch trình Đức Pháp chủ

Hòa thượng Thích Huệ Thông đại diện Ban Trị sự các tỉnh Bình Dương, Long An và TP.Cần Thơ tác bạch trình Đức Pháp chủ

Hiện diện, đại diện Ban Trị sự các tỉnh thành có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bình Dương; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự TP.Cần Thơ, cùng chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự các tỉnh, thành phố.

Sau lời tác bạch khánh tuế theo nghi thức thiền môn của Hòa thượng Thích Huệ Thông và Thượng tọa Thích Thanh Phong, vị giáo phẩm lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội - Đức Pháp chủ ban đạo từ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong bạch trình về Phật sự của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Thanh Phong bạch trình về Phật sự của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Theo đó, ngài cảm ơn và tán thán các vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội các tỉnh, thành phố đã giữ tình thầy trò - yếu tố quan trọng duy trì nếp sống thiền môn, tạo sự gắn bó và trách nhiệm liên đới về cả phương diện tu học lẫn phụng sự thường gọi là tình “linh sơn cốt nhục” của người con Phật.

Đức Pháp chủ cũng nhắc nhở, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc sắp tới là một trong những Phật sự trọng đại của GHPGVN. Ban Trị sự các tỉnh, thành phố cũng cần có những kế hoạch cụ thể, thiết thực, để cùng chu toàn cho sự kiện này.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng lưu ý lãnh đạo Giáo hội các tỉnh, thành phố về các chương trình Phật sự trọng điểm trong Nghị quyết của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã ban hành, phổ biến, đặc biệt về việc tổ chức Đại giới đàn theo khu vực nhằm thực hiện Phật sự này đúng luật, nâng cao tiêu chuẩn chọn và truyền giới chính thức cho người xuất gia.

Ngài lưu ý đến chất lượng thể hiện qua sự trang nghiêm và thanh tịnh của Đại giới đàn, cung thỉnh Giới sư, tuyển chọn giới tử hảo tâm xuất gia, tránh sự trà trộn, lạm dụng hình thức Tăng để làm những điều phi pháp.

Đức Pháp chủ huấn thị: "Chất lượng quan trọng hơn số lượng, dù ít nhưng nếu người tu có học, có đạo hạnh và giới pháp thanh tịnh thì sẽ là pháp khí đại thừa, có thể làm đạo tốt hơn"
Đức Pháp chủ huấn thị: "Chất lượng quan trọng hơn số lượng, dù ít nhưng nếu người tu có học, có đạo hạnh và giới pháp thanh tịnh thì sẽ là pháp khí đại thừa, có thể làm đạo tốt hơn"

“Chất lượng quan trọng hơn số lượng, dù ít nhưng nếu người tu có học, có đạo hạnh và giới pháp thanh tịnh thì sẽ là pháp khí đại thừa, có thể làm đạo tốt hơn.”, Đức Pháp chủ huấn thị.

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cũng nhắc lãnh đạo Giáo hội các tỉnh, thành phố cần nghiêm khắc và công minh trong hiện tượng Tăng Ni có những biểu hiện không phù hợp với đạo đức, vi phạm giới luật.

“Quý vị phải căn cứ vào giới luật làm căn bản để xử lý người tu và cần phải nghiêm khắc, không dung túng cho người vi phạm giới luật, đánh mất đạo hạnh. Có như thế mới tạo môi trường tốt cho người hảo tâm xuất gia tu hành tinh tấn, đồng thời không làm mất niềm tin nơi quần chúng.”, Đức Pháp chủ chỉ dạy.

Chư vị giáo phẩm và Tăng Ni thuộc Giáo hội các tỉnh, thành phố hiện diện đã tiếp nhận lời huấn thị của Đức Pháp chủ và đồng thanh phát nguyện “y giáo phụng hành”.

Đức Pháp chủ lưu ý lãnh đạo Giáo hội các tỉnh, thành phố về các các trọng điểm trong Nghị quyết của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thống nhất và ban hành, đặc biệt về việc tổ chức Đại giới đàn theo khu vực
Đức Pháp chủ lưu ý lãnh đạo Giáo hội các tỉnh, thành phố về các các trọng điểm trong Nghị quyết của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thống nhất và ban hành, đặc biệt về việc tổ chức Đại giới đàn theo khu vực
Chư vị giáo phẩm Tăng Ni thuộc Giáo hội các tỉnh, thành phố hiện diện lãnh thọ lời huấn thị của Đức Pháp chủ và đồng phát nguyện “y giáo phụng hành”
Chư vị giáo phẩm Tăng Ni thuộc Giáo hội các tỉnh, thành phố hiện diện lãnh thọ lời huấn thị của Đức Pháp chủ và đồng phát nguyện “y giáo phụng hành”
Chư tôn đức cảm tạ lời huấn thị của Đức Pháp chủ

Chư tôn đức cảm tạ lời huấn thị của Đức Pháp chủ

Vấn an và xin giáo giới từ các bậc tôn túc trưởng thượng là nếp sinh hoạt thiền môn truyền thống

Vấn an và xin giáo giới từ các bậc tôn túc trưởng thượng là nếp sinh hoạt thiền môn truyền thống

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày