Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi tổ chức trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến 37 Tăng Ni

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng đến chư tôn đức Phật giáo H.Củ Chi
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm trao giáo chỉ tấn phong Hòa thượng đến chư tôn đức Phật giáo H.Củ Chi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-4, tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi tổ chức công bố quyết định, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm đến chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện.
Chư tôn đức và chính quyền tham dự

Chư tôn đức và chính quyền tham dự

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng Minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; Thượng tọa Thích Phước Triều, Cán bộ Văn phòng II TƯGH; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.HCM; cùng Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, Tăng Ni và Phật tử các tự viện.

Đại diện các cơ quan có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; bà Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP.HCM, đại diện lãnh đạo các cơ quan huyện, xã sở tại.

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cho biết tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo huyện có 37 Tăng Ni được tấn phong lên hàng giáo phẩm. Thượng tọa cho biết chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm lần này đánh dấu cả quá trình tu học, gắn bó hết lòng vì đạo pháp và dân tộc của từng thành viên trong ngôi nhà GHPGVN.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã tuyên đọc quyết định của Hội đồng Chứng minh về việc tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư cho 37 vị Tăng Ni huyện đã nỗ lực tu tập và cống hiến.

Phật giáo huyện có 19 Đại đức được tấn phong lên Thượng tọa

Phật giáo huyện có 19 Đại đức được tấn phong lên Thượng tọa

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Như Niệm chia sẻ đối với việc tấn phong giáo phẩm là những phương thức ghi nhận chư Tăng Ni làm tốt nhiệm vụ của mình đối với đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng mong chư Tăng Ni sẽ thực hiện đúng luật Phật là sửa mình và làm việc tăng sai là việc chung của Giáo hội. Thực hiện tốt định hướng mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đặt ra là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển” để góp phần "hộ quốc an dân", lợi đạo ích đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày