Ban Trị sự Phật giáo H.Triệu Phong tặng Bằng công đức đến nhóm thực hiện Kỳ đài Phật đản bằng tre

Đại diện tập thể huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử vùng Xá Vệ nhận Bằng công đức
Đại diện tập thể huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử vùng Xá Vệ nhận Bằng công đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 31-5, tại chùa Khánh An (niệm Phật đường An Trú, thôn An Trú, xã Triệu Tài, H.Triệu Phong), Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong tổ chức buổi họp tổng kết công tác Phật đản và triển khai hoạt đông Phật sự sắp tới.
Đại đức Thích Nguyên Mãn chủ trì buổi họp

Đại đức Thích Nguyên Mãn chủ trì buổi họp

Đại đức Thích Nguyên Mãn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong chủ trì buổi họp; sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự huyện, trụ trì các tự viện, đại diện các đạo tràng, Ban Hộ tự, Phân ban Gia đình Phật tử trong huyện.

Phát biểu tại buổi họp, Đại đức Thích Nguyên Mãn tán dương các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo huyện, các đạo hữu Phật tử và các tiểu ban được phân công đã có những đóng góp to lớn và đầy trách nhiệm, để Đại lễ Phật đản vừa qua được thành tựu từ nội dung chương trình của Đại lễ đến lễ đài rất trang nghiêm, tỏ lòng thành kính dâng lên cúng dường Đức Phật đản sanh.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung chương trình chưa đạt được kết quả khả quan, cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.

Chư tôn đức và Phật tử dự họp cùng thảo luận một số Phật sự trọng tâm thời gian đến như: Ban Quản Trị tự viện, chuyển đổi Niệm Phật đường thành chùa, tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì...

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo huyện

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo huyện

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã trao tặng Bằng công đức đến tập thể Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử vùng Xá Vệ, H.Triệu Phong đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng Kỳ đài Phật đản bằng tre mô phỏng tháp Đại Giác Ngộ trong Bồ Đề Đạo Tràng để cúng dường Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày