Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh ký kết hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự huyện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-6, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh và Ban chỉ huy Quân sự huyện giai đoạn 2022-2025.

Tham dự Hội nghị ký kết có Thượng toạ Thích Huệ Minh,Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện và trụ trì các tự viện trong địa bàn toàn huyện.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh ký kết phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh giai đoạn 2022-2025

Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh ký kết phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh giai đoạn 2022-2025

Về phía chính quyền có sự tham dự của Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố; ông Trần Văn Nam, Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh.

Thông qua nội dung chương trình phối hợp hoạt động, Trung tá Nguyễn Văn Chình, Phó bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện nhấn mạnh sẽ phối hợp thực hiện ký kết các vấn đề sau: phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do huyện và thành phố phát động...

Song song với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động thường niên giữa hai đơn vị, giúp đỡ gia đình chính sách và Phật tử có hoàn cảnh khó khăn, bên cạnh đó tích cực tham gia công tác dân vận, đô thị văn minh, giúp đỡ cựu chiến binh các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi do đại dịch Covid -19... nhằm góp phần thúc đẩy huyện Bình Chánh trở thành đô thị thông minh, sáng tạo có chất lượng cuộc sống tốt và phát triển bền vững.

Lưu niệm

Lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, Thượng toạ Thích Huệ Minh cho biết việc ký kết giữa Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh và Ban Chỉ huy quân sự huyện là việc làm ý nghĩa nêu cao tinh thần, "hộ quốc an dân", "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc". Đối với Tăng, Ni tín đồ Phật tử tại địa phương sẽ là nền tảng gắn bó, đoàn kết cùng đồng bào các tôn giáo bạn thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong các phong trào thi đua yêu nước của Bộ tư lệnh TP.HCM về đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày