Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh tặng quà đồng bào dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN huyện đến thăm, giao lưu và tặng quà cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 20-7.

Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; đại diện lãnh đạo các cơ quan TP.HCM, huyện Bình Chánh, Phật tử.

Tặng quà đến bà con dân tộc thiểu số tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tặng quà đến bà con dân tộc thiểu số tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại các điểm tặng quà, đại diện đoàn, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã động viên bà con đồng bào dân tộc của xã Tân Hòa và phường Phú Mỹ nỗ lực tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đoàn đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá gần 1 triệu đồng gồm: 500 nghìn tiền mặt và các nhu yếu phẩm đến bà con.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh cùng các Phật tử cúng dường trường hạ
Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh cùng các Phật tử cúng dường trường hạ

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và cúng dường chư hành giả an cư tại 4 trường hạ trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ni viện Thiện Hòa, thiền đường Liễu Quán, thiền viện Duy Lực và tịnh xá Ngọc Thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày