Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ tặng quà trong tháng cao điểm "Vì người nghèo”

Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ tặng quà đến người dân khó khăn tại ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ
Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ tặng quà đến người dân khó khăn tại ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17-10 đến 18-11-2022), Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ trao các phần quà từ thiện đến người dân khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Đây là hoạt động phối hợp giữa Ban Trị sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ

Đây là hoạt động phối hợp giữa Ban Trị sự và Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ

Chương trình từ thiện do Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ; Đại đức Thích Chúc Hải, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử huyện cùng Phật tử thực hiện.

Được biết, đoàn đã kết hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ, UBND thị trấn Cần Thạnh, chính quyền xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè trao tặng 180 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng.

Tặng quà tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

Tặng quà tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

Tổng giá trị của đợt từ thiện này là 54 triệu đồng.

Được biết, Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn hàng tháng, góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày