Ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Lách xây nhà tình thương

Hòa thượng Thích Giác Tạng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách cùng chính quyền địa phương động thổ xây nhà tình thương
Hòa thượng Thích Giác Tạng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách cùng chính quyền địa phương động thổ xây nhà tình thương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-3, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách đã khởi công động thổ xây nhà tình thương số 3 cho gia đình bà Đinh Thị Bé Bảy, ấp Long Quới, xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Gia đình bà Đinh Thị Bé Bảy thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Với tinh thần nhập thế của đạo Phật, Thường trực Phật giáo huyện Chợ Lách đã giúp gia đình bà Đinh Thị Bé Bảy xây dựng ngôi nhà mới, để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đây là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn và cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021) và chào mừng Đại hội đại biểu GHPGVN huyện Chợ Lách lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày