Ban Trị sự Phật giáo Q.Gò Vấp khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Huỳnh Kim
Khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4-Quý Mão (31-5-2023), tại chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp,TP.HCM) diễn ra lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 theo truyền thống.
Chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN Q.Gò Vấp ảnh 1

Chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN Q.Gò Vấp

Chư tôn đức Ban chứng minh GHPGVN Q.Gò Vấp: Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Hòa thượng Thích Minh Ngãi, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni hành giả an cư trên địa bàn Q.Gò Vấp tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc ảnh 2

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết truyền thống tổ chức khai giảng và đối thú an cư vào ngày 13-4 Âm lịch có từ năm 1978 và được duy trì tới hôm nay.

An cư kiết hạ nhằm duy trì sự hòa hợp của Tăng đoàn, tạo nên một đời sống thanh tịnh hòa hợp như nước với sữa, để mỗi Tăng Ni trở thành điểm sáng, điểm tựa an lành cho chúng sinh; đồng thời là mô phạm bằng sự dấn thân noi gương của Bồ-tát Thích Quảng Đức, làm tăng tín tâm của Phật tử đối với Tam bảo.

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo sơ lược công tác tổ chức khóa an cư trên địa bàn ảnh 3

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo sơ lược công tác tổ chức khóa an cư trên địa bàn

Theo Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết năm nay có trên 500 Tăng Ni An cư kiết hạ trên địa bàn quận, với 4 trường hạ an cư tập trung là chùa Huỳnh Kim, tu viện Quảng Hương Già Lam, chùa Phổ Minh và tịnh xá Ngọc Phương.

Trong mùa an cư, mỗi nửa tháng, vào lúc 7 giờ 30 ngày mùng 2 và 16 Âm lịch, tất cả hành giả phải về trường hạ tập trung để cùng Bố-tát, sinh hoạt Phật sự.

Hòa thượng Thích Giác Thuận đạo từ chứng minh ảnh 4

Hòa thượng Thích Giác Thuận đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Thuận sách tấn đến Tăng Ni tu tập tinh tấn trong ba tháng an cư.

Sau lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại giảng đường chùa Huỳnh Kim, chư tôn đức thực hiện lễ đối thú an cư tại chánh điện, riêng với chư Ni trở về chùa Phổ Minh (P.16) thực hiện đối thú an cư.

Cung an chức sự ảnh 5

Cung an chức sự

Có trên 500 hành giả an cư trên địa bàn quận Gò Vấp ảnh 6

Có trên 500 hành giả an cư trên địa bàn quận Gò Vấp

Có hai trường hạ dành cho chư Tăng là chùa Huỳnh Kim và tu viện Quảng Hương Già Lam ảnh 7

Có hai trường hạ dành cho chư Tăng là chùa Huỳnh Kim và tu viện Quảng Hương Già Lam

Trường hạ chùa Huỳnh Kim là nơi chư Tăng Ni về sinh hoạt tập trung mỗi tuần 2 lần trong mùa an cư ảnh 8

Trường hạ chùa Huỳnh Kim là nơi chư Tăng Ni về sinh hoạt tập trung mỗi tuần 2 lần trong mùa an cư

Chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn ảnh 9

Chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp thông tin thêm về An cư kiết hạ ảnh 10

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp thông tin thêm về An cư kiết hạ

Chư Ni cầu giáo giới ảnh 11

Chư Ni cầu giáo giới

Trang nghiêm thỉnh cầu giáo giới đại Tăng ảnh 12

Trang nghiêm thỉnh cầu giáo giới đại Tăng

Chư Ni an cư tại trường hạ chùa Phổ Minh (P.16) ảnh 13

Chư Ni an cư tại trường hạ chùa Phổ Minh (P.16)

Sau lễ khai giảng là lễ đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2567 ảnh 14

Sau lễ khai giảng là lễ đối thú An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên

GNO - Tôi có người chị là Phật tử năm nay cũng khá nhiều tuổi, lập gia đình đã lâu nhưng vẫn chưa sinh con. Tôi hỏi thì chị nói lấp lửng rằng: “Chưa muốn, hoặc cứ từ từ, đợi kiếp sau cũng được, hay con cái cũng là nợ duyên, chắc tại không mắc nợ đường con cái nên không thấy ham thích con cho lắm”...
Đêm trăng thu

Đêm trăng thu

GNO - Chùa nghèo, mái lợp tôn, hệ thống tượng thờ cũng ít và khá đơn giản, nhưng vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng khi ghé thăm. Tài sản lớn nhất của chùa có lẽ là cây bồ-đề cổ thụ, dễ chừng 5 - 6 người ôm không hết.

Thông tin hàng ngày