Ban Trị sự Phật giáo Q.Gò Vấp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, triển khai về vấn đề đất tôn giáo

Phật giáo Q.Gò Vấp tập huấn phòng cháy chữa cháy
Phật giáo Q.Gò Vấp tập huấn phòng cháy chữa cháy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau lễ Bố-tát thường kỳ Tăng Ni Phật giáo Q.Gò Vấp, tại chùa Huỳnh Kim, sáng 23-3, đã diễn ra tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cũng như thông tin về các vấn đề liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo trên địa bàn quận.
Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cho biết được sự thống nhất với các cơ quan trên địa bàn, Phật giáo quận tổ chức buổi gặp gỡ nhằm thông tin một số chương trình cần thiết, về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo liên quan đến tự viện trên địa bàn, để Tăng Ni an tâm tu học.

Tại buổi tập huấn, Thượng úy Nguyễn Hữu Khoa, Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Q.Gò Vấp đã thông tin một số nguyên nhân gây cháy ở các chùa, các biện pháp phòng, và tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy khi gặp cháy nổ.

Đại diện chính quyền quận, cùng Tăng Ni Phật giáo quận tham dự

Đại diện chính quyền quận, cùng Tăng Ni Phật giáo quận tham dự

Thông tin các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo, ông Ngô Toại Chương, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho biết có một số vướng mắc mà đến nay chỉ có gần 20/ 63 tự viện được cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo trên địa bàn.

Ông Ngô Toại Chương cho biết vướng mắc đầu tiên là do một số cơ sở trước đây được tặng, được hiến cúng bằng miệng không có giấy tờ chứng minh; hồ sơ cấp giấy chứng nhận của cơ sở tự viện có một phần chồng lấn qua phần đất do nhà nước quản lý; các vấn đề liên quan đến đo đạt đất...

Tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy

Tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy

Qua đó, ông Ngô Toại Chương cho biết mỗi cơ sở tôn giáo có những vướng mắc khác nhau, Tăng Ni trụ trì nếu chưa rõ về thủ tục có thể đến trực tiếp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để được hỗ trợ trực tiếp.

Ông Phó phòng Tài nguyên - Môi trường quận cũng thông tin thêm cho biết trước đây việc cấp phép xây dựng, cấp phép sửa chữa cơ sở tôn giáo thuộc thẩm quyền của thành phố, còn hiện nay việc cấp phép này được giao cho cấp quận. Việc cấp phép tại cấp quận sẽ thuận tiện cho Tăng Ni đi lại dễ dàng hơn.

Ông Ngô Toại Chương, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.Gò Vấp thông tin về cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo

Ông Ngô Toại Chương, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.Gò Vấp thông tin về cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo

Phát biểu chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Thuận, Chứng minh ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp cảm ơn đến Công an và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã có buổi tập huấn về kiến thức phòng cháy chữa cháy tại các tự viện, cũng như thông tin những vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo trên địa bàn.

Hòa thượng mong Ban Trị sự GHPGVN quận kết hợp với các cấp chính quyền, để có hướng dẫn rõ ràng, chi tiết, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo cho các tự viện, vì quá trình cấp chứng nhận rất “nhiêu khê” với thủ tục pháp lý phức tạp.

Hòa thượng Thích Giác Thuận phát biểu chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Thuận phát biểu chứng minh

Dịp này, Phật giáo Q.Gò Vấp cũng đã trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất đến Hội chữ thập đỏ quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày