Ban Trị sự Phật giáo Q.Gò Vấp tổ chức tạ pháp, tác pháp Tự tứ, mừng Vu lan - Báo hiếu

Khóa lễ nhiễu y cúng dường lên chư tôn đức trong lễ Vu lan - Báo hiếu sáng 13-7-Quý mão tại chùa Huỳnh Kim
Khóa lễ nhiễu y cúng dường lên chư tôn đức trong lễ Vu lan - Báo hiếu sáng 13-7-Quý mão tại chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng 13-7-Quý Mão (28-8-2023), Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp đã tổ chức lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Phật tử dâng pháp y cúng dường mùa Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức chứng minh lễ tạ pháp

Chư tôn đức chứng minh lễ tạ pháp

Chứng minh lễ tạ pháp có chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp: Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự), Hòa thượng Thích Giác Thuận (Thiền chủ), Hòa thượng Thích Nhật Lang (Phó Thiền chủ), Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Tịnh Thành (Phó ban Pháp chế T.Ư), Hòa thượng Thích Minh Ngãi; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, Ban Chức sự trường hạ, Tăng Ni hành giả tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (Hóa chủ trường hạ Huỳnh Kim) cho biết Tăng Ni trên địa bàn quận trong mùa an cư ngoài thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ thì còn làm nhiều thiện pháp thể hiện tâm tánh vô ngã vị tha, lợi đạo ích đời, thành tựu phạm hạnh, thêm sáng suốt trí tuệ.

Thượng tọa tán thán trong ba tháng hạ Tăng Ni đã thể hiện sự hòa hợp thanh tịnh, từ sự thanh tịnh trang nghiêm của Tăng đoàn, góp phần làm tăng niềm tín tâm của Phật tử.

Chư Ni tác bạch cầu thỉnh giáo giới

Chư Ni tác bạch cầu thỉnh giáo giới

Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp báo cáo sơ lược an cư cho biết năm nay Phật giáo quận có 4 trường hạ: chùa Huỳnh Kim, Quảng Hương Già Lam (dành cho chư Tăng), tịnh xá Ngọc Phương, chùa Phổ Minh (dành cho chư Ni) với tổng số 523 vị.

Nội dung học tập, giảng dạy trong 3 tháng an cư theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường. Hàng tuần vào ngày thứ Ba và thứ Năm, tập trung tại trường hạ chùa Huỳnh Kim tổ chức buổi sinh hoạt tập trung cho chư Tăng Ni an cư.

Ngoài ra, Ban Chức sự trường hạ cung thỉnh Hòa thượng Ban chứng minh, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận luân phiên giáo giới chư Ni trong các ngày Bố-tát của hạ trường Ni chúng chùa Phổ Minh.

Các trường hạ cũng thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội "ích đạo lợi đời".

Hòa thượng Thích Tịnh Thành ban lời giáo giới đến chư Ni

Hòa thượng Thích Tịnh Thành ban lời giáo giới đến chư Ni

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã đến thăm cúng dường trường hạ; Thượng tọa Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo quận đã tổ chức đoàn đến vấn sức khỏe và cúng dường chư hành giả an cư tại các hạ trường tập trung và các tự viện của quận; tổ chức tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo, cùng như dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân anh hùng liệt sĩ tại Đài liệt sĩ Q.Gò Vấp nhân ngày tổng khai hạ của Phật giáo quận và ngày bế giảng an cư Phật lịch 2567...

Đại đức Thích Quảng Lạc cùng chư tôn đức cung an chức sự

Đại đức Thích Quảng Lạc cùng chư tôn đức cung an chức sự

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (Phó Hóa chủ), tại buổi lễ đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận dâng lời khánh tuế lên chư tôn đức chứng minh, tri ân cảm tạ chư tôn đức Ban Chức sự, chư hành giả hoàn thành ba tháng an cư viên mãn.

Tại buổi lễ, chư Ni tác bạch cầu thỉnh giáo giới. Hòa thượng Thích Tịnh Thành thay lời chư tôn đức chứng minh ban lời giáo giới đến chư Ni. Hòa thượng sách tấn Phật sự phải được thực hiện trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật thì sẽ thành tựu.

Chư tôn đức tại lễ tạ pháp

Chư tôn đức tại lễ tạ pháp

Chư Tăng tác bạch cung an chức sự, sau đó là khóa lễ Tự tứ theo truyền thống thiền môn tại chánh điện. Sau khóa lễ, Phật tử đã nhiễu y, tác bạch dâng cúng pháp y đến chư Tăng Ni sau ba tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Trước đó, chư tôn đức chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, chư Tăng Ni, Phật tử và đại diện chính quyền đã đến Đài liệt sĩ Q.Gò Vấp dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, đồng bào trong mùa Vu lan.

Một số hình ảnh lễ Tự tứ và Vu lan - Báo hiếu tại chùa Huỳnh Kim:

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật
Trang nghiêm khóa lễ
Trang nghiêm khóa lễ
Trường hạ chùa Huỳnh Kim có 138 vị (nội thiền: 40, ngoại thiền: 98)
Trường hạ chùa Huỳnh Kim có 138 vị (nội thiền: 40, ngoại thiền: 98)
Lễ Tự tứ tại chánh điện
Lễ Tự tứ tại chánh điện
Tác bạch kiểm Tăng
Tác bạch kiểm Tăng
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ
Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú Tự tứ
Chư hành giả tác pháp Tự tứ
Chư hành giả tác pháp Tự tứ
Tuần tự ba vị tác pháp Tự tứ
Tuần tự ba vị tác pháp Tự tứ
Pháp Tự tứ là sinh hoạt đặc thù của chúng xuất gia, sau mùa An cư kiết hạ
Pháp Tự tứ là sinh hoạt đặc thù của chúng xuất gia, sau mùa An cư kiết hạ
Mỗi Tỳ-kheo thấy lỗi hoặc thỉnh Tỳ-kheo khác chỉ bày nghe, thấy, nghi việc sai lầm của mình để được sám hối, chuyển hóa để tự thân được thanh tịnh
Mỗi Tỳ-kheo thấy lỗi hoặc thỉnh Tỳ-kheo khác chỉ bày nghe, thấy, nghi việc sai lầm của mình để được sám hối, chuyển hóa để tự thân được thanh tịnh
Nhiễu y ba vòng quanh chánh điện
Nhiễu y ba vòng quanh chánh điện
Tác bạch dâng y cúng dường lên chư tôn đức sau mùa an cư
Tác bạch dâng y cúng dường lên chư tôn đức sau mùa an cư
Hòa thượng Thích Giác Thuận ban lời đạo từ chứng minh lễ dâng y
Hòa thượng Thích Giác Thuận ban lời đạo từ chứng minh lễ dâng y
Đông đảo Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Q.Gò Vấp sáng nay 28-8-2023
Đông đảo Tăng Ni và Phật tử tham dự lễ tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Q.Gò Vấp sáng nay 28-8-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày