Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (đoàn 7) thăm các trường hạ trên địa bàn H.Củ Chi, Hóc Môn, Q.12 và Gò Vấp

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm trường hạ chùa Pháp Thành
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm trường hạ chùa Pháp Thành
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-7, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (đoàn 7) đã đến thăm, cúng dường các trường hạ tập trung trên địa bàn H.Củ Chi, H.Hóc Môn, Q.12 và Q.Gò Vấp nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu sách tấn đến hành giả trường hạ chùa Pháp Thành, H.Củ Chi
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu sách tấn đến hành giả trường hạ chùa Pháp Thành, H.Củ Chi

Đoàn do Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn; đi cùng đoàn còn có Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế TP.HCM; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Phó Thư ký Ban Trị sự TP; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Phân ban Ni giới TP.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến trường hạ Pháp Thành, H.Củ Chi
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến trường hạ Pháp Thành, H.Củ Chi

Tiếp đoàn tại trường chùa Pháp Thành (H.Củ Chi) có Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự H.Củ Chi, Hóa chủ trường hạ; Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký, Thư ký hạ trường, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, cùng 89 hành giả an cư.

Dịp này,Thượng tọa Thích Quang Thạnh có đôi lời sách tấn đến hành giả an cư tu học trong ba tháng, tinh tấn thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức và trao vật phẩm cúng dường đến chư hành giả trường hạ chùa Pháp Thành.

Có 89 hành giả an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành
Có 89 hành giả an cư tại trường hạ chùa Pháp Thành

Tại trường hạ Ni chùa Di Đà (H.Củ Chi), Ban Chức sự trường hạ cung đón đoàn có Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, Thiền chủ trường hạ; Sư cô Thích nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ và hơn 80 chư Ni hành giả.

Tại đây, Hòa thượng Thích Hiển Đức đã có lời sách tấn hành giả an cư việc tu học và hành trì giới luật trong ba tháng mùa mưa, mỗi hành giả tự trang nghiêm tự thân để góp phần trang nghiêm Giáo hội, đem lại lợi ích cho số đông.

Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn đến hành giả tại trường hạ Ni chùa Di Đà, H.Củ Chi
Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn đến hành giả tại trường hạ Ni chùa Di Đà, H.Củ Chi
Sư cô Thích nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ trường hạ báo cáo
Sư cô Thích nữ Nguyên Chủng, Hóa chủ trường hạ báo cáo
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến trường hạ chùa Di Đà
Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến trường hạ chùa Di Đà

Tâm Quý

Phật giáo H.Hóc Môn

Đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, cúng dường trường hạ tập trung trên địa bàn H.Hóc Môn: chùa Hoằng Pháp và tịnh xá Ngọc Điểm.

Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp, H.Hóc Môn
Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp, H.Hóc Môn

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn; Đại đức Thích Huệ Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo huyện; Đại đức Thích Thuận Tại, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện; Đại đức Thích An Khánh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo H.Hóc Môn.

Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Hóa chủ hạ trường hạ báo cáo về công tác an cư tại trường hạ
Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Hóa chủ hạ trường hạ báo cáo về công tác an cư tại trường hạ

Tại trường hạ chùa Hoằng Pháp, Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa, Hóa chủ hạ trường, Ban Chức sự và 100 hành giả đón tiếp đoàn. Sau khi lắng nghe đại diện Ban Chức sự hạ trường báo cáo về tình hình tu học, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã tán thán và có lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức Ban Chức sự, hành giả an cư. Đồng thời cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến hạ trường.

Thượng tọa Thích Minh Thanh đã thay mặt Ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn, Ban Chức sự và hành giả an cư tại trường hạ cảm ơn đến đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh sách tấn đến hành giả an cư
Thượng tọa Thích Quang Thạnh sách tấn đến hành giả an cư

Tại trường hạ tịnh xá Ngọc Điểm, Ni trưởng Thích nữ Thông Liên, Thiền chủ, trụ trì tịnh xá Ngọc Bình cùng chư Ni Ban Chức sự cung đón chư tôn đức đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.

Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó đoàn đã tán thán, ghi nhận sự nỗ lực to lớn của Ban Chức sự hạ trường đã thiết lập đạo tràng trang nghiêm cho chư Ni các tự viện về tu học.

Trường hạ tịnh xá Ngọc Điểm năm nay có 60 hành giả. Ngoài ra, năm nay, Phật giáo H.Hóc Môn còn có hai địa điểm an cư tại chỗ: chùa Giác Nguyên, X.Tân Thới Nhì và chùa Thiền Lâm, X.Thới Tam Thôn.

Trao cúng dường đến trường hạ chùa Hoằng Pháp
Trao cúng dường đến trường hạ chùa Hoằng Pháp
Đoàn lưu niệm tại trường hạ chùa Hoằng Pháp
Đoàn lưu niệm tại trường hạ chùa Hoằng Pháp
Đoàn thăm và cúng dường tại trường hạ tịnh xá Ngọc Điểm, H.Hóc Môn
Đoàn thăm và cúng dường tại trường hạ tịnh xá Ngọc Điểm, H.Hóc Môn
Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn đến hành giả
Hòa thượng Thích Hiển Đức sách tấn đến hành giả
Trao cúng dường đến trường hạ
Trao cúng dường đến trường hạ

Ban TT-TT Phật giáo H.Hóc Môn

Phật giáo Q.12

Đón tiếp đoàn tại trường hạ chùa Quảng Đức có Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12; Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.12; chư tôn đức Ban Trị sự; Ban Chức sự, cùng trên 140 hành giả.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm trường hạ Quảng Đức, Q.12
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm trường hạ Quảng Đức, Q.12

Trường hạ chùa Quảng Đức do Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.12 làm Thiền chủ; Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó thiền chủ; Đại đức Thích Pháp Toàn, Hóa chủ,...

Trao cúng dường đến trường hạ chùa Quảng Đức
Trao cúng dường đến trường hạ chùa Quảng Đức

Tại trường hạ chùa Vĩnh Phước, chư tôn đức Ban Chức sự: Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (Đồng Nai), Thiền chủ trường hạ; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban Ni giới Q.12, Giám luật trường hạ; Ni trưởng Thích nữ Như Nghiêm, trụ trì chùa Trúc Lâm (Q.12), Phó Thiền chủ; Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ cùng 80 hành giả.

Đại diện chư tôn đức đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP có lời sách tấn đến hành giả an cư và trao tặng vật phẩm, tịnh tài cúng dường đến trường hạ chùa Quảng Đức và Vĩnh Phước.

Lưu niệm tại trường hạ Quảng Đức, Q.12
Lưu niệm tại trường hạ Quảng Đức, Q.12
Chư hành giả Ni trường hạ chùa Vĩnh Phước, Q.12
Chư hành giả Ni trường hạ chùa Vĩnh Phước, Q.12
Hòa thượng Thích Hiển Đức đại diện đoàn trao cúng dường đến Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Thiền chủ trường hạ Vĩnh Phước
Hòa thượng Thích Hiển Đức đại diện đoàn trao cúng dường đến Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Thiền chủ trường hạ Vĩnh Phước
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt đại diện đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ Vĩnh Phước
Ni sư Thích nữ Như Nguyệt đại diện đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao cúng dường đến Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Hóa chủ trường hạ Vĩnh Phước
Lưu niệm tại trường hạ Vĩnh Phước
Lưu niệm tại trường hạ Vĩnh Phước

Trung Thiện

Phật giáo Q.Gò Vấp

Đón tiếp đoàn tại trường hạ chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp) vào chiều 24-7, có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh: Hòa thượng Thích Giác Thuận (Thiền chủ), Hòa thượng Thích Nhật Lang (Phó Thiền chủ), Hòa thượng Thích Tịnh Thành, Hòa thượng Thích Minh Ngãi; Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (Hóa chủ); Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (Phó Hóa chủ); Thượng tọa Thích Giác Tín, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (Phó Hóa chủ), chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp, chư hành giả an cư.

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Báo cáo sơ nét công tác an cư của Phật giáo Q.Gò Vấp, Đại đức Thích Quang Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự Q.Gò Vấp cho biết Phật giáo quận có 4 điểm an cư (Trường hạ chùa Huỳnh Kim, tu viện Quảng Hương Già Lam, tịnh xá Ngọc Phương, chùa Phổ Minh) trong đó Huỳnh Kim có 98 hành giả trong đó có 40 vị nội thiền.

Hành giả trường hạ chùa Huỳnh Kim, Q.Gò Vấp
Hành giả trường hạ chùa Huỳnh Kim, Q.Gò Vấp

Đại diện đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự TP, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã tán thán tinh thần tu học của hành giả an cư tại trường hạ chùa Huỳnh Kim. Chư hành giả đã tiếp nối được truyền thống từ chư tôn đức tiền bối đi trước, với các thời khóa tu học nghiêm mật, trang nghiêm, thanh tịnh.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi thăm và cúng dường trường hạ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi thăm và cúng dường trường hạ

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận và Ban Chức sự chùa Huỳnh Kim, Thượng tọa Thích Giác Trí tri ân đến chư tôn đức Ban Thường trực TP đã đến thăm, cúng dường trường hạ.

Trao cúng dường đến Hòa thượng Thiền chủ trường hạ chùa Huỳnh Kim
Trao cúng dường đến Hòa thượng Thiền chủ trường hạ chùa Huỳnh Kim
Thượng tọa Thích Giác Trí, Hóa chủ trường hạ chùa Huỳnh Kim đón nhận cúng dường của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Thượng tọa Thích Giác Trí, Hóa chủ trường hạ chùa Huỳnh Kim đón nhận cúng dường của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Hành giả trường hạ chùa Huỳnh Kim, Q.Gò Vấp lưu niệm cùng đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Hành giả trường hạ chùa Huỳnh Kim, Q.Gò Vấp lưu niệm cùng đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày