Ban Trị sự Phật giáo quận 11 ký kết hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự quận

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 11 thực hiện lễ ký kết chương trình hành động cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận
Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận 11 thực hiện lễ ký kết chương trình hành động cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-7, Ban Chỉ huy Quân sự quận 11 và Ban Trị sự GHPGVN quận 11 (TP.HCM) đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo quận 11 do Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ làm trưởng đoàn.

Về phía đại diện chính quyền, cơ quan chức năng có Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Trần Thị Bích Trâm, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận 11; ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11; Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự quận 11.

Toàn cảnh phiên ký kết

Toàn cảnh phiên ký kết

Theo đó, buổi lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận với Ban Trị sự GHPGVN quận đã đề ra những nội dung, chương trình phối hợp hoạt động góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận với tu sĩ, tín đồ, Phật tử.

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 11 cho biết việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận và Ban Trị sự GHPGVN quận nhằm phối hợp tổ chức các hoạt động về an sinh xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua nội dung ký kết phối hợp hoạt động với lực lượng vũ trang quận là một việc làm hữu ích, ý nghĩa, qua đó giúp đỡ lẫn nhau, tăng cường hiểu biết, cùng nhau chung tay thực hiện tốt công tác dân vận, qua đó nhằm lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày