Ban Trị sự Phật giáo quận 6 ký kết phối hợp hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự quận

Diễn biến buổi ký kết
Diễn biến buổi ký kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-7, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 và Ban Chỉ huy Quân sự quận 6 đã ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Hội nghị ký kết diễn ra tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự quận 6 với sự tham dự của Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Phó Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Liễu Minh, Phó Trưởng ban Ban Trị sự cùng với chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự và trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Chư tôn đức và đại diện Bộ Tư lệnh, chính quyền sở tại tại buổi ký kết

Chư tôn đức và đại diện Bộ Tư lệnh, chính quyền sở tại tại buổi ký kết

Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố có Đại tá Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố; Trung tá Nguyễn Hoàng Hà, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận 6.

Đại diện chính quyền địa phương có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 6; ông Nguyễn Quốc Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận 6.

Trung tá Nguyễn Hoàng Hà, Quận Ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 6 phát biểu tại hội nghị nhận định Phật giáo quận 6 có những hoạt động thiết thực về an sinh xã hội trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19.

Buổi lễ ký kết mang ý nghĩa thể hiện sự gắn kết, cùng trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, phát huy tinh thần yêu nước trong khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 cho biết sau hội nghị ký kết, hai bên sẽ phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; thông tin các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, tôn giáo, bảo vệ môi trường.

Đại diện cơ quan chức năng phát biểu

Đại diện cơ quan chức năng phát biểu

Đại diện chính quyền quận, ông Lê Thành Bình cho biết hoạt động ký kết này sẽ là cơ sở để phối hợp chính thức hai đơn vị cùng hợp tác tạo hiệu ứng tốt đẹp và phát huy vai trò cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang và Tăng Ni Phật giáo quận 6 trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày