Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cúng dường các trường hạ miền Tây

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cúng dường trường hạ chùa Thiên Châu, tỉnh Long An
Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cúng dường trường hạ chùa Thiên Châu, tỉnh Long An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mới đây, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 vừa tổ chức chuyến đi cúng dường 12 trường hạ ở miền Tây vào ngày 26-6.
Thượng tọa Thích Hoằng Ninh hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ Tam bảo

Thượng tọa Thích Hoằng Ninh hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ Tam bảo

Đoàn do Thượng tọa Thích Hoằng Ninh, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự làm trưởng đoàn; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 7 và Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn quận.

Đoàn đã đến thăm và cúng dường 12 trường hạ các tỉnh miền Tây gồm: chùa Hưng Thiền (305 vị), Thanh Lương (35 vị), Phước Hưng (52 vị), Phước Huệ (60 vị), Giác Tôn (80 vị) thuộc tỉnh Đồng Tháp; chùa Thiên Châu (45 vị), tổ đình Kim Cang (50 vị), chùa Tôn Vân (60 vị), Hòa Bình (40 vị) thuộc tỉnh Long An; chùa Phổ Đức (97 vị), Vĩnh Tràng (64 vị); Linh Phong (85 vị) thuộc tỉnh Tiền Giang.

Phật tử hộ trì Tam bảo tạo phước duyên lành

Phật tử hộ trì Tam bảo tạo phước duyên lành

Tại mỗi trường hạ, đoàn đã dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, tác pháp cúng dường vật thực cũng như tịnh tài đến chư tôn đức và các hành giả an cư. Tổng trị giá chuyến đi cúng dường là 458 triệu đồng.

Cúng dường tại hạ trường chùa Linh Phong, tỉnh Tiền Giang

Cúng dường tại hạ trường chùa Linh Phong, tỉnh Tiền Giang

Qua 2 đợt cúng dường trường hạ thành phố vào ngày 19-6 và miền Tây vào ngày 26-6, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 cùng Tăng Ni trụ trì, Phật tử các tự viện trên địa bàn quận đã cúng dường tịnh tài và phẩm vật đạt gần 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày