Ban Trị sự Phật giáo quận 8 bố-tát, thính giới tại chùa Phổ Đà Sơn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-7 (30-6-Nhâm Dần), Ban Trị sự Phật giáo quận 8, chư Tăng an cư trên địa bàn quận đã vân tập về chùa Phổ Đà Sơn (phường 6, quận 8, TP.HCM) dự lễ bố-tát, thính giới lần cuối trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Hòa thượng Thích Bửu Quang, trụ trì chùa Thiền Lâm; Hòa thượng Thích Thiện Dũng, trụ trì chùa Phổ Chiếu; Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 8, trụ trì chùa Long Vân; Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.8, trụ trì chùa Phổ Đà Sơn; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự cùng 62 hành giả an cư trên địa bàn quận 8.

Hòa thượng Thích Thiện Lương trùng tuyên giới luật

Hòa thượng Thích Thiện Lương trùng tuyên giới luật

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và thực hiện các nghi thức bố-tát, thính giới theo truyền thống. Đại chúng cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Lương trùng tuyên giới bổn Tỳ-kheo và Bồ-tát giới.

Sau buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Lương đã có lời sách tấn đến chư Tăng trong mùa An cư kiết hạ phải nghiêm trì giới luật, tinh tấn tu hành theo lời Phật dạy.

Chư Tăng thính giới tại chùa Phổ Đà Sơn

Chư Tăng thính giới tại chùa Phổ Đà Sơn

Được biết, lễ tác pháp tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 sẽ được tổ chức tại chùa Long Hoa (phường 15, quận 8) vào ngày 9-8-2022 (12-7-Nhâm Dần)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày