Chư Ni quận 12 bố-tát, thính pháp tại chùa Vĩnh Phước

Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện
Trang nghiêm khóa lễ tại chánh điện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-7 (30-6-Nhâm Dần), chư Ni Phật giáo quận 12 (TP.HCM) bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Phước (quận 12).
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, cùng chư tôn đức Ni quận 12 trong khóa lễ bố-tát

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, cùng chư tôn đức Ni quận 12 trong khóa lễ bố-tát

Khóa lễ mở đầu với nghi thức lễ Tổ tại Tổ đường, tiếp đó chư tôn đức Ni tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tại chánh điện chùa Vĩnh Phước, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhàn, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo quận 12 thành kính niêm hương bạch Phật, chư Ni đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức theo truyền thống.

Giữa đại chúng, Ni sư Thích nữ Thông Tường trùng tuyên giới luật.

Ni sư Thích nữ thông Tường trùng tuyên giới luật

Ni sư Thích nữ thông Tường trùng tuyên giới luật

Sau khóa lễ bố-tát định kỳ, chư tôn đức Ni đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có thời pháp đến chư Ni trong mùa an cư.

Thượng tọa Thích Thiện Quý đã có thời pháp thoại nói về tầm quan trọng của 3 tháng An cư kiết hạ truyền thống để chư hành giả nhìn lại tự thân, hiểu mình hơn và sửa mình để tấn tu tam vô lậu học.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ kinh nghiệm về trụ trì, quản lý tự viện

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ kinh nghiệm về trụ trì, quản lý tự viện

Tại buổi thuyết giảng, Thượng tọa Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý tự viện, xây dựng chúng, tạo môi trường tứ chúng đồng tu, để đưa đạo Phật khế hợp đi vào cuộc sống xã hội ngày nay, đến gần hơn với mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày