Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre họp báo cáo công tác Phật sự quý I, năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa 10-3, tại chùa Viên Minh đã diễn ra phiên họp định kỳ báo cáo công tác Phật sự quý I và triển khai chương trình hoạt động quý II, năm 2022 của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Trưởng ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh...

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp

Tại phiên họp, Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã báo cáo công tác Phật sự quý I, năm 2022 được tổng kết từ các ban ngành và các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố.

Theo đó, các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố đều đạt kết quả tốt, nổi bật nhất vẫn là công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, vẫn còn những mặt hạn chế, chưa đạt hiệu quả do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chưa kịp hoàn thiện, bị tồn đọng tại các cơ sở địa phương.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Thông qua bản báo cáo, Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã điều phối phiên họp, trưng cầu ý kiến đóng góp của chư tôn đức và sự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn để khắc phục và định hướng cho chương trình hoạt động Phật sự quý II, năm 2022 đạt hiệu quả và thành tựu hơn.

Thông qua bản dự thảo kế hoạt hoạt động của quý II có 2 sự kiện Phật sự trọng đại sẽ diễn ra và đang trong giai đoạn công tác: tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa; Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn phát biểu chỉ đạo

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn bày tỏ mong muốn chư tôn đức các ban ngành, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố cố gắng chung tay, đóng góp tâm lực và trí lực để chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Niệm Nghĩa. Hòa thượng khuyến tấn ban tổ chức Đại giới đàn nên tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng tinh thần 5K và quy định của Bộ Y tế hướng dẫn để bảo đảm an toàn sức khỏe và môi trường chung cho giới tử và cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày