Phật giáo tỉnh Vĩnh Long họp triển khai công tác hành chánh văn phòng

Chư tôn đức họp tại chùa Giác Thiên
Chư tôn đức họp tại chùa Giác Thiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-3, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long (chùa Giác Thiên, phường 4, TP.Vĩnh Long), Ban Thư ký – Văn phòng Phật giáo tỉnh đã tổ chức họp triển khai công tác Phật sự và công tác hành chánh văn phòng trong thời gian tới.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Đại đức Thích Tánh Bình, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Đại đức Thích Minh Tuấn, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Phó Văn phòng, Cán bộ Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư tôn đức Chánh – Phó Thư ký Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc buổi họp, Đại đức Thích Tánh Bình đã khẳng định vai trò của Thư ký – Văn phòng Ban Trị sự trong công tác hành chánh Giáo hội, và thông qua buổi họp nhằm gắn kết giữa Thư ký – Văn phòng Ban Trị sự tỉnh với các Ban Trị sự cấp huyện.

Chư tôn đức góp ý sôi nổi

Chư tôn đức góp ý sôi nổi

Trong buổi họp, chư tôn đức đã lần lượt thông qua các nội dung: công tác hành chánh Văn phòng, giới thiệu nhân sự công tác tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh, phương thức thống kê tự viện và Tăng Ni trong tỉnh.

Chư tôn đức các huyện, thị, thành phố cũng đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, xây dựng hệ thống hành chánh văn phòng được hoàn thiện hơn.

Đại đức Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh đã nhấn mạnh việc báo cáo công tác Phật sự giữa các Ban Trị sự huyện, thị, thành phải có tính liên kết với nhau và đi theo trình tự từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Ban Thông tin - Truyền thông tỉnh cũng triển khai công tác truyền thông; thiết lập hệ thống truyền thông kết nối giữa các huyện, thị, thành phố với Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh để tạo nên tiền đề sinh động cho việc thông tin Phật sự trong tỉnh đến với mọi người.

Đại đức Thích Tánh Bình phát biểu

Đại đức Thích Tánh Bình phát biểu

Kết thúc buổi họp, Đại đức Thích Tánh Bình hy vọng Ban Thư ký – Văn phòng Phật giáo tỉnh sẽ luôn gắn kết cùng các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị, thành phố thành một khối đoàn kết, thúc đẩy quá trình hội nhập của Phật giáo tại Vĩnh Long ngày một phát triển hơn trong thời đại 4.0.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày