Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông tác pháp an cư tại chùa Hoa Nghiêm

Phật giáo tỉnh Đắk Nông niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Hoa Nghiêm
Phật giáo tỉnh Đắk Nông niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Hoa Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 18-5, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tác pháp an cư Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 cho toàn thể Tăng Ni trên địa bàn tỉnh tại chùa Hoa Nghiêm (Đắk Mil).
Các hành giả thực hiện nghi thức tác pháp an cư

Các hành giả thực hiện nghi thức tác pháp an cư

Sau khi thực hiện các nghi thức dâng hương, niệm Phật, toàn thể đại chúng thực hiện lễ tác pháp an cư.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Đắk Nông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk sách tấn các hành giả cố gắng hành trì các thời khóa nghiêm mật trong 3 tháng an cư để tiếp nối các truyền thống mà Đức Phật đã trao truyền. Hòa thượng cũng mong muốn thông qua sự kiện này sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni trên toàn tỉnh, góp phần đưa Phật giáo Đắk Nông phát triển hơn nữa trong tương lai.

Chư Ni tỉnh Đắk Nông tại lễ tác pháp an cư

Chư Ni tỉnh Đắk Nông tại lễ tác pháp an cư

Được biết, toàn tỉnh có 4 trường hạ với 3 trường hạ dành cho chư Tăng là chùa Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, tịnh xá Ngọc Đạt và 1 trường hạ dành cho chư Ni là chùa Phước Quang. Số lượng hành giả năm nay của 4 trường hạ trên là hơn 100 người. Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang làm Thiền chủ cho các trường hạ trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày