Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang họp triển khai công tác Phật sự

Chư tôn đức trong phiên họp triển khai công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang
Chư tôn đức trong phiên họp triển khai công tác Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-4, tại chùa Vĩnh Tràng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã có phiên họp triển khai các công tác Phật sự sắp tới, đồng thời tổ chức an vị tôn tượng Tổ sư Huệ Đăng - vị khai sơn chùa Vĩnh Tràng tại khuôn viên chùa .

Trước khi bước vào phiên họp, chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trang nghiêm cử hành nghi thức an vị tôn tượng Tổ sư Huệ Đăng.

Tôn tượng Tổ sư Huệ Đăng được chế tác bằng chất liệu gốm sứ đỏ Bàu Trúc (Ninh Thuận)

Tôn tượng Tổ sư Huệ Đăng được chế tác bằng chất liệu gốm sứ đỏ Bàu Trúc (Ninh Thuận)

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Huệ Đăng - vị khai sơn chùa Vĩnh Tràng; để rồi từ đó, trải qua bao thế hệ kế thừa và không ngừng vun bồi của chư Hòa thượng tiền bối, ngôi chùa Vĩnh Tràng ngày nay mang vẽ đẹp độc đáo và trở thành trung tâm Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Chư tôn đức làm lễ an vị tôn tượng
Chư tôn đức làm lễ an vị tôn tượng

Sau nghi thức an vị tôn tượng Tổ sư là buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang.

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo công tác thụ lý hồ sơ đăng ký nhân sự đại hội của các huyện thị thành. Theo đó, Phật giáo huyện Cái Bè sẽ tổ chức đại hội đại biểu vào ngày 17-5, Phật giáo thị xã Gò Công đăng ký đại hội vào ngày 18-5. Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, các huyện khác sẽ tổ chức đại hội tiếp theo sau Đại lễ Phật đản và khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Tại phiên họp, Đại đức Thích Thiện Đức, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thông qua các công văn của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565; khóa An cư kiết hạ và lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, để chư tôn đức quán triệt và tổ chức tại địa phương cho đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Qua thảo luận của chư tôn đức trong phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã thống nhất chỉ đạo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản tại tỉnh nhà được diễn ra như mọi năm nhưng hạn chế số lượng người tham dự, không tổ chức văn nghệ...

Về kế hoạch An cư kiết hạ, năm nay toàn tỉnh mở 6 điểm an cư tập trung: chùa Thiền Quang (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè) và chùa Liên Hoa (xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông) dành cho chư Tăng các tự viện trong tỉnh; Chùa Linh Phong (Thị Trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) dành cho chư Ni trong tỉnh; Chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) dành cho Tăng sinh hệ Cao đẳng Phật học; Chùa Phật Ân (TP.Mỹ Tho) dành cho Tăng sinh hệ Trung cấp Phật học; Chùa Phổ Đức (TP.Mỹ Tho) dành cho Ni sinh trường Trung cấp Phật học; 2 điểm an cư tại chổ là thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác và chùa Tịnh Nghiêm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

300 phần quà được trao tặng đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định (TP.HCM)

Phật giáo người Hoa TP.HCM trao 300 phần quà đến bà con khó khăn

GNO - Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, ngày 31-3, chư tôn đức Phật giáo người Hoa TP.HCM, phối hợp cùng chính quyền phường Chánh Hưng tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương - Gắn kết cộng đồng” trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định.
Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.

Thông tin hàng ngày