Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Xuân Quý Mão đến Phật giáo quận 12 và Gò Vấp

Đoàn Ban Tôn giao TP.HCM thăm và chúc Tết đến Phật giáo quận Gò Vấp sáng 10-1 - Ảnh: Q.Nghĩa
Đoàn Ban Tôn giao TP.HCM thăm và chúc Tết đến Phật giáo quận Gò Vấp sáng 10-1 - Ảnh: Q.Nghĩa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-1, đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã đến thăm chúc mừng năm mới đến Tăng Ni và Phật tử quận Gò Vấp tại chùa Huỳnh Kim (TP.HCM).

Tại buổi thăm và chúc Tết đến Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp, ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 - Ban Tôn giáo TP.HCM thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng xuân an lạc, sức khỏe bình an đến chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử quận Gò Vấp.

Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đại diện chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử quận cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM đã luôn quan tâm và duy trì mối quan hệ gắn bó đặc biệt trong các dịp lễ, Tết của Phật giáo và dân tộc. Thượng tọa chúc năm mới đến thành viên đoàn và các vị trong Ban Tôn giáo TP.HCM sức khỏe, vạn sự an lành và hoàn thành tốt mọi công tác được giao.

Ban Tôn giáo TP thăm Phật giáo quận 12 - Ảnh: SC.Tường

Ban Tôn giáo TP thăm Phật giáo quận 12 - Ảnh: SC.Tường

* Trước đó, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền đến Ban Trị sự GHPGVN quận 12 tại chùa Vĩnh Phước - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận.

Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12, thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận cảm ơn Ban Tôn giáo TP.HCM đến thăm và tặng quà nhân Tết Quý Mão. Thượng tọa chúc ông Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng thành viên đoàn năm mới kiết tường, thành tựu mọi sở nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày