Ban Trị sự quận 10 rước hương linh đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19 về chùa Ấn Quang

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10, Ủy ban MTTQVN quận 10 rước linh vị về tổ đình Ấn Quang
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 10, Ủy ban MTTQVN quận 10 rước linh vị về tổ đình Ấn Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong khuôn khổ Đại lễ kỳ siêu do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, sáng nay, 11-8, Ban Trị sự GHPGVN quận 10 phối hợp Ủy ban MTTQVN quận 10 đã tổ chức cung rước hương linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 về chùa nghe kinh.
Rước anh linh người mất từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Rước anh linh người mất từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-BTS, do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký ngày 2-8-2022 về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19, Ban Trị sự GHPGVN quận 10 phối hợp Ủy ban MTTQVN quận 10 đã tổ chức cung rước hương linh chư vị về chùa nghe kinh.

Nói với phóng viên báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 10 cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN quận 10 kết hợp Ủy ban MTTQVN quận 10 đã đến 5 địa điểm trên địa bàn quận 10 như: Bệnh viện Quận 10, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 10, 2 chung cư thuộc phường 2, quận 10 để rước hương linh đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong phòng chống Covid-19 về chùa Ấn Quang (quận 10) nghe kinh trước khi Ban Trị sự rước linh vị đến an vị tại Đại lễ kỳ siêu tổ chức ở Việt Nam Quốc Tự vào lúc 7 giờ sáng ngày 21-7-Nhâm Dần.

Rước anh linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Rước anh linh đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Đại lễ kỳ siêu nhằm tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong đại dịch Covid-19 và an ủi thân nhân người mất - những người ở lại nhằm lan tỏa năng lượng từ bi của đạo Phật, tô đậm nét đẹp văn hóa đạo đức dân tộc.

Đại lễ kỳ siêu sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 21-7-Nhâm Dần, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, số 242-244, đường 3/2, phường 12, quận 10, từ ngày 21 – 23-7-Nhâm Dần (ngày 18 – 20-8-2022), với sự tham dự của chư tôn đức Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự TP.HCM, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Chư tôn đức Ban Trị sự quận 10 rước hương linh người mất do Covid-19 về chùa Ấn Quang nghe kinh trước khi rước về Việt Nam Quốc Tự vào lúc 7 giờ ngày 21-7-Nhâm Dần

Chư tôn đức Ban Trị sự quận 10 rước hương linh người mất do Covid-19 về chùa Ấn Quang nghe kinh trước khi rước về Việt Nam Quốc Tự vào lúc 7 giờ ngày 21-7-Nhâm Dần

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, các quận huyện sẽ phối hợp cùng Ban Tổ chức thực hiện rước hương linh người mất về chùa nghe kinh trước khi rước linh vị về an vị tại Việt Nam Quốc Tự an vị - nơi diễn ra đại lễ kỳ siêu, tưởng niệm vào ngày 21, 22, 23-7-Nhâm Dần.

Tải kế hoạch cụ thể bên dưới:

KẾ HOẠCH - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KỲ SIÊU

Niêm hương thỉnh hương linh người mất về chùa

Niêm hương thỉnh hương linh người mất về chùa

Rước linh vị về chùa nghe kinh

Rước linh vị về chùa nghe kinh

Chung cư trên địa bàn phường 2, quận 10 nơi đã có nhiều người tử vong trong đại dịch

Chung cư trên địa bàn phường 2, quận 10 nơi đã có nhiều người tử vong trong đại dịch

Rước linh vị về chùa Ấn Quang

Rước linh vị về chùa Ấn Quang

Chư tôn đức Ban Trị sự quận 10 tưởng niệm các hương linh đồng bào, chiến sĩ tử vong trong đại dịch trên địa bàn quận 10

Chư tôn đức Ban Trị sự quận 10 tưởng niệm các hương linh đồng bào, chiến sĩ tử vong trong đại dịch trên địa bàn quận 10

An vị hương linh tại Tổ đường chùa Ấn Quang

An vị hương linh tại Tổ đường chùa Ấn Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày