Ban Trị sự quận 6 tổ chức tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Chư tôn đức cử hành nghi lễ cầu siêu hướng về nạn nhân Covid-19
Chư tôn đức cử hành nghi lễ cầu siêu hướng về nạn nhân Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 15-8, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh, Tăng Ni viên tịch trong đại dịch Covid-19 tại chùa Tuyền Lâm - văn phòng Ban Trị sự quận.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Ban Hoằng pháp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM;

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đại lễ, cùng xem lại những thước phim lịch sừ
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đại lễ, cùng xem lại những thước phim lịch sừ

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 6.

Tham dự còn có ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng phòng Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cùng đại diện lãnh đạo địa phương tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa đọc điếu văn tưởng niệm
Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa đọc điếu văn tưởng niệm

Bắt đầu khóa lễ, là phút tưởng niệm các nạn nhân, đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh và Tăng Ni viên tịch trong đại dịch Covid-19.

Tiếp đó, đoạn phóng sự trình chiếu lại những hình ảnh xảy ra vào năm 2021, khi TP.HCM bước vào giai đoạn cách ly phòng chống dịch, đường phố vẫn chi chít chốt chặn kiểm dịch, đầu hẻm vẫn giăng đầy dây, tiếng xe cấp cứu vẫn vang liên tục trong đêm.

Phút tưởng niệm

Phút tưởng niệm

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận 6 đọc bài điếu văn tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ và cán bộ hy sinh, Tăng Ni viên tịch trong đại dịch được siêu sanh về cảnh lành.

Trao tặng học bổng cho học sinh mồ côi, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trao tặng học bổng cho học sinh mồ côi, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đã một năm kể từ lúc thành phố mở cửa trong bình thường mới, nhưng số phận của những trẻ em không may có cha hoặc có mẹ mất do dịch bệnh cần sự chung tay của cả cộng đồng để có thể giúp vết thương của các bạn trẻ ấy lành lặn phần nào.

Để thể hiện lòng từ bi của người con Phật, nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái của người Việt, tập thể Tăng Ni quận 6 đã có trao những suất quà giúp đỡ phần nào các trẻ em không may trong dịch bệnh.

Mỗi suất gồm tiền mặt 1 triệu đồng và quà bánh, sữa, bút, tập giúp các em có động lực hơn, phấn đấu vươn lên, viết tiếp giấc mơ vẫn còn dang dở của các em.

Những phần quà sẻ chia ấm áp, nghĩa tình

Những phần quà sẻ chia ấm áp, nghĩa tình

Sau phần tặng quà, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 thắp hương tưởng niệm đến hương linh đồng bào tử vong, anh linh chiến sĩ cán bộ hy sinh, chư Tăng Ni viên tịch vì dịch bệnh.

Kết thúc buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Hiền thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ đến các vị Tăng Ni trụ trì Phật giáo quận 6 ủng hộ những phần quà đến các trẻ em không may mồ côi vì dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày