Ban Trị sự TP.Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tọa đàm tại chùa Bằng

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm chuẩn bị cho dự án “Tổ chức điều tra, sưu tầm tài liệu nghiên cứu biên soạn bộ tổng tập Phật giáo Thăng Long - Hà Nội”, tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (Q.Hoàng Mai).
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì buổi họp

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã đề ra chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ IX (2022-2027), trong đó, việc triển khai nghiên cứu biên soạn bộ “Tổng tập Phật giáo Thăng Long - Hà Nội” là nhiệm vụ Phật sự quan trọng của Giáo hội.

Phật giáo Thăng Long - Hà Nội có lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm với khối di sản đồ sộ có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật… Mặc dù trong nhiều năm qua, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã có những nghiên cứu đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của Phật giáo Thăng Long - Hà Nội ở nhiều phương diện khác nhau, tuy nhiên, những nghiên cứu đó mới dừng lại ở các phương diện đơn lẻ, chưa có một bộ tổng tập xứng tầm về Phật giáo của Thăng Long - Hà Nội.

Nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Phật giáo Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đến nay đã soạn thảo bản thuyết minh dự án Tổ chức điều tra, sưu tầm tài liệu nghiên cứu biên soạn bộ Tổng tập Phật giáo Thăng Long - Hà Nội”.

Buổi tọa đàm tại chùa Bằng

Buổi tọa đàm tại chùa Bằng

Buổi tọa đàm tại chùa Bằng lần này nhằm lắng nghe những ý kiến đóng góp của chư tôn đức, các nhà nghiên cứu đầu ngành, để bản thuyết minh dự án có tính khoa học, chặt chẽ và không bỏ sót các vấn đề cần nghiên cứu, tiến tới thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng chủ trì; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội sử học Việt Nam; PGS.TS Vũ Văn Quân, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; các nhà nghiên cứu, học giả và đại diện các cơ quan TP.Hà Nội tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày