Ban Trị sự TP.HCM họp thống nhất quy trình xét duyệt hồ sơ điện tử

Thượng tọa Thích Thiện Quý nêu tầm quan trọng của phiên họp
Thượng tọa Thích Thiện Quý nêu tầm quan trọng của phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 6-1, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh (Việt Nam Quốc Tự, quận 10) đã diễn ra phiên họp thống nhất quy trình xét duyệt hồ sơ và cấp tài khoản phần mềm cổng hành chánh điện tử cấp quận huyện.

Phiên họp có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Hải Đạt, Phó Văn phòng Ban Trị sự chuyên trách Công nghệ Thông tin… cùng sự hiện diện của chư tôn đức là Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện về tham dự.

Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý nêu tầm quan trọng của phiên họp này; Mục đích và nội dung phiên họp tập trung vào việc thảo luận và phổ biến thêm một số quy trình về xét duyệt hồ sơ cũng như thống nhất, đồng bộ hóa hệ thống hành chính điện tử giữa Ban Trị sự GHPGVN TP với Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã chuyển lời chỉ đạo của Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu 24 quận huyện nhiệm kỳ X (2021-2026), trong đó nhấn mạnh về nhiệm vụ hệ thống hành chánh hóa điện tử trong nhiệm kỳ tới của Ban Thư ký các Ban Trị sự quận huyện; Cần phải tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ, vi tính văn phòng cho các thành viên.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu tại buổi họp

Tại phiên họp, Đại đức Thích Hải Đạt đánh giá kết quả thực hành của chư tôn đức trong khóa bồi dưỡng hành chánh điện tử vừa qua. Đồng thời, phổ biến về quyền được cấp và sử dụng tài khoản xét duyệt hồ sơ ở cấp quận huyện.

Được biết, hạ tuần tháng 12 năm Canh Tý, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức lễ ra mắt Cổng hành chính điển tử của GHPGVN TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày