Ban TTXH Phật giáo Thanh Hóa cứu trợ bão số 10

GNO - Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hôm 5-10 qua đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

trao-qua-cuu-tro-con-bao-so-10-tai-xa-thach-vinh-thach-thanh-1_jpg_1507699960.jpg


Đồng bào xã Thành Vinh bị ảnh hưởng của bão số 10 chờ nhận quà

Buổi trao diễn ra tại UBND xã Thành Vinh (H.Thạch Thành, Thanh Hóa), có TT.Thích Giải Hiền, UV BTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng chư tôn đức và các Phật tử chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa), chùa Vĩnh Nghiêm (Vĩnh Lộc); bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND H.Thạch Thành, cán bộ công chức các phòng ban liên quan của H.Thạch Thành và xã Thạch Vinh cùng tham dự.

Theo đó, 300 suất quà đã được trao tận tay 300 hộ dân của xã Thành Vinh với mỗi suất quà gồm 200.000 đồng và các vật phẩm thiết yếu như mì, dầu ăn, gạo, chăn, màn, giày dép; tổng kinh phí là 185 triệu đồng, do Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đóng góp.

trao-qua-cuu-tro-con-bao-so-10-tai-xa-thach-vinh-thach-thanh-8_jpg_1507699960.jpg


Chư Tăng trao quà tới bà con

Được biết, sau cơn bão số 10, tỉnh Thanh Hóa có 3 người tử vong, 2 người bị thương, 357 ngôi nhà bị ngập nước, 2 ngôi nhà bị tốc mái, 48 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 10 phòng học bị thiệt hại, 6 trường học bị ảnh hưởng; 1.858 ha lúa bị ngập, 220 ha ngô bị gãy, đổ; rau màu, hoa màu bị thiệt hại 742 ha; 7.000 cây lâm nghiệp bị đổ, gãy; diện tích thủy sản bị thiệt hại hơn 3.000 ha.

Ngoài ra, có hơn 80.000m3 đê bao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; 320m đê dưới cấp III bị sạt lở; 80m hồ chứa bị sạt lở, 90m kênh bị sạt lở, hư hỏng; sạt lở, xâm thực bờ biển 20-30 m chiều dài 18 km; đường và kè bờ biển khu du lịch sinh thái Hải Tiến (H.Hoằng Hóa) bị sạt, hư hỏng hoàn toàn 4,5 km; 79m đường giao thông bị sạt lở… Giá trị thiệt hại ước tính 980 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày