Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh cúng dường 10 tự viện tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tác bạch cúng dường - Ảnh: CTV
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh tác bạch cúng dường - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Theo truyền thống vào mỗi đầu xuân mới, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (số 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức đoàn Phật tử hành hương, gieo duyên cúng dường 10 chùa, cầu nguyện quốc thái dân an, hồi hướng công đức cho chúng sanh được thân an tâm lạc.

Theo đó, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã có kế hoạch ngày 10 Tết sẽ tổ chức cúng dường 10 chùa đầu năm Tân Sửu nhưng vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng nên đến nay Ban mới thực hiện được chuyến hành hương vào ngày 21-3.

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã tổ chức đoàn Phật tử tại TP.HCM cúng dường các chùa Long Thọ, Xuân Hòa, Long Khánh, Phổ Minh 1 và Phổ Minh 2, Vân Quang, Liễu Không, Quảng Hạnh, Trúc Viên Lan Nhã tại huyện Long Khánh và thiền viện Phước Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên tán thán công đức của Phật tử trong đoàn - Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên tán thán công đức của Phật tử trong đoàn - Ảnh: CTV

Tịnh tài, tịnh vật cúng dường tại mỗi chùa gồm có: Kinh sách, gạo, mỳ, bún gạo, bột chiên dòn, dầu ăn, nước tương, nước rửa chén, nước giặt, nước sát khuẩn, khẩu trang... và 10 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá trị tịnh tài, tịnh vật cúng dường các chùa là 160 triệu đồng do các Phật tử trong và ngoài nước hoan hỷ dâng cúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày