Ban Từ thiện Vạn Hạnh khám bệnh, tặng quà

GNO - Ngày 16,17-11, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức đoàn y bác sĩ, các Phật tử tại TP.HCM đến khám bệnh, tặng thuốc và trao quà đến đồng bào nghèo tại huyện Đắk Song (Đắk Nông).

d6245df82840ce1e9751.jpg

Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh trao quà đến hộ nghèo - Ảnh: CTV

Tại chùa Phước Quang, xã Nam Bình, đoàn đã tư vấn sức khỏe, thăm khám cho 300 bệnh nhân, siêu âm tổng quát cho 94 người và làm điện tim đồ cho 40 người theo chỉ định của bác sĩ; tặng quà đến 100 hộ nghèo tại địa phương.

Tại chùa Giác Nguyên, xã Trường Xuân, đoàn đã tư vấn sức khỏe, thăm khám cho 350 bệnh nhân, siêu âm tổng quát cho 104 người và làm điện tim đồ cho 40 người theo chỉ định của bác sĩ; Tặng quà cho 100 hộ nghèo tại địa phương.

IMG_8131.JPG

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: CTV

Mỗi phần quà tại hai địa điểm trên bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mỳ, áo lạnh... nhiều nhu yếu phẩm khác và 25.000 đồng tiền mặt, trị giá mỗi phần quà 400.000 đồng.

Tổng giá trị chuyến từ thiện trên 150 triệu đồng do các Phật tử, các hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài nước ủng hộ.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày