Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh hỗ trợ các mái ấm nuôi trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (740, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã kêu gọi các hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ được số tiền 92 triệu đồng và đã được chuyển khoản đến các mái ấm.
Các trung tâm, mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi đang gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh: CTV

Các trung tâm, mái ấm nuôi dưỡng trẻ mồ côi đang gặp khó khăn do Covid-19 - Ảnh: CTV

Dịch covid-19 đang bùng phát tại TP.HCM, nhiều mái ấm nuôi trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm không đến được nên rất khó khăn, được sự cho phép của Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh (740, Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã kêu gọi các hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ được số tiền 92 triệu đồng và đã được chuyển khoản đến các mái ấm.

Theo đó, Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã chuyển khoản hỗ trợ các mái ấm: Mái ấm chùa Long Phước Điền - nơi nuôi dưỡng 50 trẻ mồ côi thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai (Sư cô Thích nữ Ngọc Lạc trụ trì) số tiền 16 triệu đồng; Mái ấm chùa Diệu Pháp - nơi nuôi dưỡng 90 trẻ mồ côi, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai (Sư cô Thích nữ Huệ Đức trụ trì) số tiền 18 triệu đồng; Mái ấm chùa Vĩnh Đức - nuôi 30 trẻ mồ côi xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai (Thầy Hạnh Trung trụ trì) số tiền 12 triệu đồng; Mái ấm chùa Phước Quang, nuôi dưỡng 30 trẻ mồ côi và 40 cụ già không nơi nương tựa thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai (Thầy Nguyên Thông trụ trì) số tiền 16 triệu đồng; Mái ấm tu viện Minh Đạo, nuôi dưỡng 40 trẻ mồ côi, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (Thầy Minh Đạo trụ trì) số tiền 14 triệu đồng; Mái ấm chùa Hồng Quang, nuôi dưỡng 80 trẻ mồ côi thuộc xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (Sư Thiện Thông trụ trì) số tiền 16 triệu đồng.

Các cháu được giáo dưỡng tại mái ấm - Ảnh: CTV

Các cháu được giáo dưỡng tại mái ấm - Ảnh: CTV

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội nơi nào cũng khó khăn, đặc biệt là những trung tâm, mái ấm thuộc các tự viện đang gặp rất nhiều khó khăn do phụ thuộc sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh đã vận động hỗ trợ các mái ấm lần này nhằm kịp thời giúp đỡ, phần nào chia sẻ khó khăn với các tự viện, mái ấm trong công tác quản lý, chăm sóc trẻ em, người già neo đơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày