Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ hoạt động năm 2022 hơn 68 tỷ đồng, ra mắt Ban Điều hành mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải trao quyết định Trưởng ban Điều hành đến Hòa thượng Thích Tâm Viên
Thượng tọa Thích Tâm Hải trao quyết định Trưởng ban Điều hành đến Hòa thượng Thích Tâm Viên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là con số kết quả hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ được báo cáo trong buổi tổng kết vào sáng nay, 13-1, tại Trụ sở báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM).
Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Tham dự hội nghị tổng kết có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập và các thành viên Ban Biên tập Báo Giác Ngộ tham dự.

Hiện diện còn có Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương và Phân ban Ni giới TP.HCM, các thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, Tăng Ni các tự viện TP.HCM; đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm...

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đại diện các cơ quan chức năng TP.HCM đến dự, chúc mừng.

Hòa thượng Thích Tâm Viên báo cáo hoạt động năm 2022

Hòa thượng Thích Tâm Viên báo cáo hoạt động năm 2022

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó Thường trực Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ đã báo cáo hoạt động từ thiện của Ban năm 2022 và đề ra các phương hướng hoạt động năm 2023.

Theo đó, chương trình cứu trợ với 68.444 phần quà, trị giá 28.589.000.000 đồng; chương trình trao 983 học bổng giáo dục cho học sinh các cấp, trị giá 2.595.900.000 đồng; Giúp bệnh nhân nghèo với tổng trị giá 2.000.000.000 đồng.

Chương trình chăm sóc y tế cho người tặng 1.551 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá 1.278.350.000 đồng; Mổ mắt với 7.076 ca, tổng trị giá 5.844.300.000 đồng; mổ tim cho 3 bệnh nhân với tổng trị giá 230.000.000 đồng; mổ phụ khoa cho phụ nữ nghèo với 34 ca, tổng trị giá 208.000.000 đồng.

Thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Ban đã thực hiện tặng xe lăn, xe lắc, tổng cộng 138 chiếc, trị giá 232.000.000 đồng; xe đạp với 40 chiếc, tổng trị giá 75.000.000 đồng.

Thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ thực hiện các chương trình xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương với 55 căn nhà với tổng trị giá 3.212.200.000 đồng; xây dựng 110 cây cầu bê-tông, 2 đoạn đường bê-tông với tổng trị giá 11.059.000.000 đồng; chương trình tặng 55 giếng khoan cho người nghèo, trị giá 407.400.000 đồng; xây dựng 7 lớp học, sân trường cho học sinh, tổng trị giá 930.000.000 đồng.

Chương trình bếp ăn từ thiện với trị giá 3.197.000.000 đồng; Chương trình tặng quà người già, cô nhi, trại tâm thần, trại phong, chuyển tiền của bạn đọc ủng hộ đến bệnh nhân bị bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn đăng trên mục “Mở rộng lòng từ” báo Giác Ngộ với tổng trị giá 8.344.500.000 đồng.

Tổng cộng 15 chương trình từ thiện năm 2022 với trị giá 68.202.650.000 đồng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao Bằng khen đến các đơn vị, cá nhân

Bà Phan Kiều Thanh Hương trao Bằng khen đến các đơn vị, cá nhân

Ghi nhận đóng góp của thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, Tăng Ni các tự viện, các nhà hảo tâm, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 6 cá nhân, Bằng công đức đến 20 cá nhân; Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng Bằng khen đến 2 tập thể và 23 cá nhân; Ban Biên tập báo Giác Ngộ trao Bằng công đức đến 2 tập thể, 52 cá nhân; Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao Bằng công đức đến 29 cá nhân.

Trao quyết định đến Ban Điều hành Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ

Trao quyết định đến Ban Điều hành Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ

Tại hội nghị, Ban Biên tập cũng đã công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Điều hành của Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 6 thành viên, do Hòa thượng Thích Tâm Viên làm Trưởng ban, Hòa thượng Thích Duy Trấn làm Phó Thường trực; Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Thượng tọa Thích Huệ Công, đồng Phó ban, Ni sư Thích nữ Thông Liên - Chánh Văn phòng; Phật tử Mộng Tuyền, Thư ký.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương đã ghi nhận những nỗ lực của thành viên Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ, Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân, sự chung tay, đồng hành của Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân với những nghĩa cử đầy lòng từ bi.

Bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng tin tưởng năm 2023, với Ban Điều hành mới sẽ kết nối rộng hơn với những nhà hảo tâm, mạnh thường quân với phương thức thực hiện hữu hiệu hơn; Mong sự kết nối, đồng hành với Mặt trận các cấp để chăm lo cho người nghèo; Qua đó giúp họ phương trình để vươn lên hoàn cảnh, thoát nghèo.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ghi nhận, tán thán những đóng góp trong hoạt động từ thiện năm 2022 của Ban Từ thiện – xã hội báo Giác Ngộ

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ghi nhận, tán thán những đóng góp trong hoạt động từ thiện năm 2022 của Ban Từ thiện – xã hội báo Giác Ngộ

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận, tán thán những đóng góp trong hoạt động từ thiện năm 2022 của Ban Từ thiện – xã hội báo Giác Ngộ. Hòa thượng kỳ vọng năm 2023, Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ sẽ kết nối nhiều hơn với các đơn vị, cá nhân và thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa nhằm đóng góp cho xã hội, đem lại sự an vui cho nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.

Để thực hiện các chương trình từ thiện tiếp theo, tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp, Tăng Ni, Phật tử các tự viện đã trao bảng tượng trưng đóng góp cho hoạt động năm 2023.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh thay lời Ban Tổ chức cảm tạ

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh thay lời Ban Tổ chức cảm tạ

Hội nghị khép lại sau phát biểu của Hòa thượng Thích Chơn Tịnh thay lời Ban Tổ chức cảm tạ.

Hình ảnh hội nghị tổng kết, ra mắt Ban Điều hành Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày