Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc ủng hộ bệnh nhân khó khăn

Đại diện Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao quà đến người nghèo cơ nhỡ
Đại diện Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao quà đến người nghèo cơ nhỡ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ đại diện bạn đọc báo Giác Ngộ trao tiền đến các bệnh nhân hiểm nghèo đăng trên mục “Mở rộng lòng từ” và Phật tử cúng dường các tự viện.
Hòa thượng Thích Tâm Viên đại diện bạn đọc báo Giác Ngộ trao tiền đến các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo - Ảnh: M.Tuyền

Hòa thượng Thích Tâm Viên đại diện bạn đọc báo Giác Ngộ trao tiền đến các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo - Ảnh: M.Tuyền

Theo đó, Phật tử và bạn đọc đã đóng góp cúng dường: Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (Lê Minh Xuân – huyện Bình Chánh): 17,7 triệu đồng; Pháp viện Minh Đăng Quang: 10 triệu đồng và chùa Linh Quy Pháp Ấn: 8 triệu đồng.

Ban Từ thiện – Xã hội báo Giác Ngộ đã trao đến bệnh nhân Nguyễn Thị Tỵ (Giác Ngộ số 1147): 1 đồng; Nguyễn Thị Kim Phụng (GN 1155): 3 triệu đồng; Phan Thị Hồng Thắm (GN 1166): 2 triệu đồng; Đỗ Hoàng Tài (GN 1167): 3 triệu đồng; Nguyễn Thị Cẩm My (GN 1168): 4 triệu đồng; Nguyễn Hữu Danh (GN1169): 4 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Sơn (GN 1170): 7 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Hoa (GN 1171): 15 triệu đồng; Phạm Văn Thuận (GN 1172): 7 triệu đồng; Dương Thị Kim Chi (GN 1173): 8 triệu đồng; Nguyễn Văn Khải (GN 1174): 8 triệu đồng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (GN 1176): 21 triệu đồng; Phan Lê Tuấn Anh (GN1177): 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban cũng trao 12 bệnh nhân ung bướu, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng.

Tổng số tiền chuyển cho các bệnh nhân là: 115 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Tâm Viên tặng 100 phần quà cho người bán vé số - ẢNh: Mộng Tuyền

Hòa thượng Thích Tâm Viên tặng 100 phần quà cho người bán vé số - ẢNh: Mộng Tuyền

Dịp này được sự tài trợ của 2 Phật tử ở quận 1 và quận 8, Hòa thượng Thích Tâm Viên tổ chức trao tặng 100 phần quà cho người bán vé số, người mua ve chai, người bán hàng rong, người khiếm thị, người cơ nhỡ... (mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 bịch bột nêm, 3 hộp thịt lát và 700.000 đồng tiền mặt), cùng tặng 50 triệu đồng cho 50 bệnh nhân ung bướu đang vô hoá chất điều trị bệnh. Tổng trị giá là 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày