Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hồng Đức bị cháy xe

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ cho các sinh viên bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe
Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ cho các sinh viên bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-12, Ni sư Thích Đàm Hương, Trưởng ban Từ thiện xã hội kiêm Trưởng ban Bảo trợ học đường GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đã đến thăm, trao tiền ủng hộ cho các sinh viên Trường Đại học Hồng Đức bị thiệt hại trong vụ cháy nhà để xe tại Ký túc xá N1.

Theo đó, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã trao số tiền 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên cùng nhà trường khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Thay mặt Ban Giám hiệu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức Hoàng Thị Mai trân trọng cảm ơn tình cảm của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh đã dành cho các sinh viên và nhà trường.

Như thông tin đã đưa, khoảng 4 giờ sáng 12-12, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà để xe máy, xe đạp, trong khuôn viên Ký túc xá N1, Trường Đại học Hồng Đức. Vụ cháy khiến khoảng 320 xe máy, xe đạp điện của các sinh viên bị thiêu rụi hoàn toàn khiến nhiều em có hoàn cảnh khó khăn rất lo lắng vì mất phương tiện đi lại phục vụ học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Những hạt giống (chủng tử) của lòng từ vốn có sẵn trong tâm chúng sinh...

Cách nuôi lớn tâm từ

GNO - Xin hỏi, lòng từ có sẵn trong mỗi người hay do tu tập mà có? Nếu do tu tập thì tu như thế nào để có được lòng từ?

Thông tin hàng ngày