Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng bàn giao nhà đại đoàn kết tại quận Liên Chiểu

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tiến hành lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Trương Hải Kỳ, tổ 37, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vào chiều 1-12.

Tham dự buổi bàn giao có Sư cô Thích nữ Thanh Quế, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng; Ni sư Thích nữ Hồng Bảo, Ủy viên Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo quận Liên Chiểu.

Về phía lãnh đạo địa phương có bà Trương Thị Vân Dung, BanThường trực Ủy ban MTTQVN quận Liên Chiểu; ông Lương Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hòa Hiệp Bắc cùng đại diện các cơ quan ban ngành.

Ông Trương Hải Kỳ nhận quà trong buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết
Ông Trương Hải Kỳ nhận quà trong buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, Sư cô Thích nữ Thanh Quế đã có lời chúc mừng gia đình ông Kỳ đã hoàn thành được ngôi nhà, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình. Sư cô cho biết, với số tiền 50 triệu đồng do Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng hỗ trợ không phải là lớn trong việc xây dựng nhà nhưng là nguồn động lực để gia đình phấn đấu có nơi ở ổn định, tránh mưa bão, an cư lạc nghiệp.

Ông Lương Văn Ngọc thay mặt lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn đến chư Ni và những nhà hảo tâm đã có tấm lòng chia sẻ đến các hộ nghèo tại địa phương, giúp phường thực hiện tốt phong trào an sinh xã hội.

Tiếp nhận những món quà chúc mừng từ Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Đà Nẵng và các cấp chính quyền, ông Trương Hải Kỳ xúc động tri ân, hứa sẽ cố gắng phấn đấu làm việc để trả những món nợ phát sinh trong quá trình xây dựng, ổn định kinh tế gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày